Hải Dương khởi tố nhóm bảo vệ thông đồng bên ngoài trộm đồ của công ty

Mai Chi |

HẢI DƯƠNG - Ngày 26.12, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản đối với 3 bảo vệ và 2 cá nhân bên ngoài thông đồng nhau trộm cắp thiết bị của doanh nghiệp

Các đối tượng bị khởi tố nguyên là bảo vệ của công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam (có trụ sở tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), nhưng đã thông đồng với đối tượng bên ngoài, nhiều lần trộm đồ của công ty đem bảo, tổng trị giá tài sản bị trộm lên đến hàng tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9.2019, Công ty Clark ký hợp đồng bảo vệ đối với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Ba Sao (trụ sở tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Sau đó, Công ty Bảo vệ Ba Sao phân công cho 5 nhân viên bảo vệ do ông Nguyễn Đình Long (SN 1958, trú tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng) làm tổ trưởng. Trong nhóm bảo vệ, có Vũ Thị Làn (sinh năm 1969, trú tại xã Cẩm Phúc) và Phạm Văn Trụ (sinh năm 1965, trú tại xã Cẩm Đông), cùng huyện Cẩm Giàng được phân công làm nhiệm vụ từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Ông Long làm giờ hành chính, từ 7h đến 17h hàng ngày.

Sau một thời gian làm việc, 3 bảo vệ là Long, Làn và Trụ phát hiện việc quản lý linh kiện sản xuất của công ty Clark có sơ hở, không có nhà kho quản lý, mà các thiết bị chỉ để xung quanh nhà xưởng, nên các đối tượng đã bàn bạc lấy trộm các linh kiện của công ty vào buổi tối khi các công nhân đã nghỉ làm, bán lấy tiền chia nhau.

Cơ quan điều tra xác định: Từ cuối tháng 2.2021, Nguyễn Đình Long và Vũ Thị Làn bàn với nhau, thống nhất với Phạm Văn Thuấn (SN 1981, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) – là người thu mua sắt vụn – về việc công ty mình đang làm bảo vệ có nhiều cục đối trọng xe nâng để bên ngoài sân công ty. Nếu Thuấn muốn mua thì Long và Làn sẽ mở cổng để xe vào lấy, giá bán chỉ ngang bằng giá sắt vụn. Thuấn đã đồng ý, sau đó thuê Nguyễn Đình Hưng (sinh năm 1970, trú tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng) đến công ty chở hàng.

Sau đó, Long, Làn, Trụ, Thuấn đã nhiều lần lấy trộm cục đối trọng, càng nâng, bánh xe nâng của Công ty Clark. Nhiều lần cả ba đối tượng Long, Làn, Trụ đều thống nhất lấy trộm hàng từ Công ty và bán cho Thuấn với giá 6.000 đồng/kg, bánh xe được tính từ 1 -2 triệu đồng/chiếc. Trong đó, có nhiều lần Làn và Trụ lấy trộm hàng bán nhưng không cho Long biết, không chia cho Long.

Tổng cộng, nhóm các đối tượng nói trên đã lấy trộm 33 cục đối trọng xe nâng và 20 bánh xe nâng, tổng giá trị gần 900 triệu đồng; Cả bọn còn lấy trộm 184 chiếc càng nâng, tổng giá trị gần 300 triệu đồng

Trước những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can các đối tượng Nguyễn Đình Long, Vũ Thị Làn, Phạm Văn Trụ, Phạm Văn Thuấn và Nguyễn Đình Hưng về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Thêm 33 công nhân doanh nghiệp ở Tứ Kỳ mắc COVID-19

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 25.12, tỉnh Hải Dương ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay 109 ca, trong đó, 33 ca mắc là công nhân Công ty Sky Dragon (huyện Tứ Kỳ).

UBND tỉnh Hải Dương ra chỉ đạo sau vụ Giám đốc CDC nâng khống giá kit test

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 23.12, UBND tỉnh Hải Dương họp phiên thường kỳ tháng 12 để nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở ngành liên quan đến công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, phần lớn thời gian nghe báo cáo trường hợp sai phạm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Làm rõ trách nhiệm Sở Tài chính liên quan sai phạm Giám đốc CDC Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Tỉnh uỷ Hải Dương vừa ban hành thông báo số 530-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý sai phạm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Giám đốc CDC bị bắt, giám đốc sở Y tế Hải Dương nói gì?

Hoàng Hoan |

HẢI DƯƠNG - Liên quan đến việc ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh Hải Dương bị bắt vì thông đồng với giám đốc Công ty Việt Á nâng khống giá kit test, sáng nay 19.12,  ông Phạm Mạnh Cường, giám đốc sở Y tế tỉnh Hải Dương đã có cuộc trao đổi với báo Lao Động.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hải Dương: Thêm 33 công nhân doanh nghiệp ở Tứ Kỳ mắc COVID-19

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 25.12, tỉnh Hải Dương ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay 109 ca, trong đó, 33 ca mắc là công nhân Công ty Sky Dragon (huyện Tứ Kỳ).

UBND tỉnh Hải Dương ra chỉ đạo sau vụ Giám đốc CDC nâng khống giá kit test

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 23.12, UBND tỉnh Hải Dương họp phiên thường kỳ tháng 12 để nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở ngành liên quan đến công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, phần lớn thời gian nghe báo cáo trường hợp sai phạm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Làm rõ trách nhiệm Sở Tài chính liên quan sai phạm Giám đốc CDC Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Tỉnh uỷ Hải Dương vừa ban hành thông báo số 530-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý sai phạm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Giám đốc CDC bị bắt, giám đốc sở Y tế Hải Dương nói gì?

Hoàng Hoan |

HẢI DƯƠNG - Liên quan đến việc ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh Hải Dương bị bắt vì thông đồng với giám đốc Công ty Việt Á nâng khống giá kit test, sáng nay 19.12,  ông Phạm Mạnh Cường, giám đốc sở Y tế tỉnh Hải Dương đã có cuộc trao đổi với báo Lao Động.