Hải Dương: Khởi tố đối tượng đánh giáo viên dạy lái xe gãy 4 xương sườn

Mai Chi |

Ngày 9.5, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Công an TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích một giáo viên dạy lái xe ở thành phố này.

Nạn nhân, ông Trần Văn Th (SN 1965, trú tại phường Phả Lại, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) – là giáo viên dạy lái xe của Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương) - phản ánh đến Báo Lao Động: Vào chiều ngày 23.3.2020, khi ông đang hướng dẫn 2 học viên lái xe tại khu vực ngã ba Thủy, phường Phả Lại, TP Chí Linh thì bị hai tên côn đồ lái xe chặn đầu. Khi ông Thủy mở cửa xe bước xuống thì bị Lê Anh Quang và Hiển, cùng trú tại TP.Chí Linh, cầm gậy sắt dài gần 1 mét đánh liên tiếp vào đầu, vào người ông Th.

“Khi tôi gục xuống, hai đối tượng này vẫn tiếp tục đấm đá, lấy gậy đánh tôi dã man. Chúng đánh khoảng 15 phút thì yêu cầu tôi phải quỳ xuống xin thì chúng mới tha. Mặc dù bị đánh đến gần như ngất xỉu, tôi vẫn phải quỳ xuống, chúng mới bỏ đi” – ông Th kể lại.

Lúc ông Th bị hai đối tượng hành hung có nhiều người dân ở khu vực đó chứng kiến, nhưng đều bị bọn chúng đuổi đánh

Sau đó, ông Th được hai học viên và người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định ông Trần Văn Th bị chấn thương, gãy 4 xương sườn số 5, 6, 7, 8 bên phải; tràn khí khoang màng phổi phải với nhiều vết thương phần mềm.

Nhận được thông tin, cơ quan công an đã phối hợp với các ngành chức năng để lấy lời khai các nhân chứng, xác minh điều tra vụ việc.

Đến ngày 5.4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Chí Linh có thông báo kết luận giám định thương tật, khẳng định việc ông Th bị người khác dùng gậy ba khúc đánh, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 8%.

“Tôi thấy việc kết luận thương tật của tôi là 8% là chưa thỏa đáng, vì ngoài việc bị gãy xương sườn, tôi còn bị tràn khí khoang màng phổi, vết sẹo trên người, chấn thương phần mềm… nên tôi đề nghị cơ quan chức năng giám định lại tỷ lệ thương tích do bị hành hung nói trên” – ông Trần Văn Th nói.

Theo đại diện công an TP.Chí Linh, đơn vị này đã hướng dẫn ông Trần Văn Th làm các các thủ tục liên quan để đề nghị giám định lại thương tích cho ông này, đồng thời tiếp tục điều ra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng côn đồ.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Các khu di tích, du lịch mở cửa trở lại từ 1.5

Đặng Luân |

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được hoạt động trở lại từ ngày 1.5; các dịch vụ yoga, gym hoạt động trở lại từ ngày 4.5 nhưng đều phải bảo đảm các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

Hải Dương nói gì về việc bổ nhiệm hai lãnh đạo chủ chốt

Mai Chi |

Chiều ngày 29.4, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương - khẳng định việc giới thiệu, chỉ định ông Nguyễn Minh Hùng – Bí thư Thị ủy Kinh Môn về làm giám đốc sở Văn hóa thể thao du lịch từ ngày 1.5.2020 là đúng theo thẩm quyền của tỉnh.

Hải Dương: Công nhân không có việc làm được Công đoàn trao quà

Diệu Thuý |

Công đoàn Ngành Công thương Hải Dương vừa đến động viên, tặng quà cho 23 công nhân thuộc Công ty TNHH Embossa Việt Nam (TP.Hải Dương) và Công ty TNHH PNG Việt Nam (có chi nhánh ở TP.Hải Dương và huyện Thanh Miện).

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hải Dương: Các khu di tích, du lịch mở cửa trở lại từ 1.5

Đặng Luân |

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được hoạt động trở lại từ ngày 1.5; các dịch vụ yoga, gym hoạt động trở lại từ ngày 4.5 nhưng đều phải bảo đảm các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

Hải Dương nói gì về việc bổ nhiệm hai lãnh đạo chủ chốt

Mai Chi |

Chiều ngày 29.4, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương - khẳng định việc giới thiệu, chỉ định ông Nguyễn Minh Hùng – Bí thư Thị ủy Kinh Môn về làm giám đốc sở Văn hóa thể thao du lịch từ ngày 1.5.2020 là đúng theo thẩm quyền của tỉnh.

Hải Dương: Công nhân không có việc làm được Công đoàn trao quà

Diệu Thuý |

Công đoàn Ngành Công thương Hải Dương vừa đến động viên, tặng quà cho 23 công nhân thuộc Công ty TNHH Embossa Việt Nam (TP.Hải Dương) và Công ty TNHH PNG Việt Nam (có chi nhánh ở TP.Hải Dương và huyện Thanh Miện).