Hải Dương giám sát trường hợp nhập cảnh trái phép liên quan bệnh nhân 3051

Đặng Luân |

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận, giám sát một công dân Việt Nam bị nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trục xuất do nhập cảnh và cư trú trái phép liên quan đến trường hợp bệnh nhân 3051 bị khởi tố trước đó.

Chiều 26.5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, ngày 25.5, phòng Quản lý xuất nhập cảnh tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng phương án, cử cán bộ phối hợp cùng với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và cán bộ của Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương tiếp nhận, giám sát công dân Đ.A.T từ cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh về cách ly y tế tại Đại học Hải Dương (xã Liên Hồng, TP.Hải Dương).

Trước đó, công dân Đ.A.T (sinh năm 1979 có hộ khẩu thường trú tại phường Nhị Châu, TP.Hải Dương) đã nhập cảnh trái phép sang Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và cư trú bất hợp pháp tại thủ đô Viêng Chăn. Đây là trường hợp có liên quan đến Đào Duy Tùng - đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương khởi tố về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Ngay khi tiếp nhận, đoàn công tác đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch, khử trùng toàn bộ phương tiện, đồ dùng cá nhân, lấy thông tin y tế, đo thân nhiệt... sau đó di chuyển thẳng (không dừng) từ cửa khẩu Cẩu Treo tỉnh Hà Tĩnh về thành phố Hải Dương bàn giao công dân Đ.A.T cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố. Sau khi hoàn thành cách ly sẽ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, kết quả điều tra của Công an TP.Hải Dương xác định: Đào Duy Tùng là lao động tự do, từ tháng 7.2020 đã không ở địa phương. Vào cuối tháng 3.2021, Tùng liên lạc với Đ.A.T (sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú phường Nhị Châu, TP.Hải Dương) là anh họ của Tùng, hiện đang sinh sống ở Viêng Chăn, Lào để sang Lào làm việc. T. hẹn với Tùng khi nào Tùng sang đến Viêng Chăn thì T. sẽ đón.

Sau đó vài ngày, Tùng bắt xe khách từ TP.Hải Dương đi đến bến xe Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, liên lạc được với một người đàn ông đưa sang Lào rồi về khu trọ của T.

Tại khu trọ của T., Tùng tiếp xúc với nhiều người Việt và Lào. Đến tối 20.4, Tùng vượt biên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khoảng 4h30 ngày 23.4, Tùng về đến Hải Phòng và ở tại khách sạn Tường Vi 2 (số 10, lô 22B, Lê Hồng Phong, TP.Hải Phòng) và ở cùng bạn gái là N.T.T (sinh năm 2000, quê Gia Lộc, trọ tại 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP.Hải Dương).

Ngày 26.4, Tùng thuê phòng tại khách sạn Blue Sea (15 Trung Lực, TP.Hải Phòng). Đến đêm 29, rạng sáng ngày 30.4, Tùng có biểu hiện ho khan, rát cổ. N.T.T đi mua thuốc và thuê nhân viên y tế đến khách sạn truyền nước cho Tùng nhưng không thấy đỡ. Trong thời gian này, Tùng liên lạc với anh T. thì được T. cho biết ở khu trọ bên Viêng Chăn của Tuấn có khoảng 4-5 người bị nhiễm SARS-CoV-2.

Chiều 4.5, Tùng và N.T.T bắt xe về TP.Hải Dương. Sáng 5.5, Tùng đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm xét nghiệm Medlatex Hải Dương (TP.Hải Dương), đến sáng 6.5 thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 6.5, N.T.T cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến sáng 8.5, xác định thêm 1 trường hợp là P.P.T (sinh năm 1998, quê Gia Lộc, trọ cùng khu với N.T.T) dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, TP.Hải Dương ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 liên quan đến P.P.T.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Khởi tố đối tượng nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch COVID-19

Đặng Luân |

Tối 24.5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Dương quyết định khởi tố bị can đối với Đào Duy Tùng (32 tuổi, trú phường Hải Tân, TP.Hải Dương) đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào làm lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương.

Hải Dương: Khu cách ly tập trung mất nước nửa ngày, một cán bộ bị phê bình

Đặng Luân |

Chủ tịch UBND TP.Hải Dương có thông báo về việc xử lý cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trường Mầm non xã Liên Hồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Từ 0h ngày 23.5, phương tiện lưu thông thế nào khi qua tỉnh Hải Dương?

Mai Dung |

Ngày 22.5, UBND tỉnh Hải Dương ban hành thông báo số 78-TB/UBND về việc kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ từ các địa phương khác đi và đến tỉnh Hải Dương kể từ 0h ngày 23.5 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch COVID-19

Đặng Luân |

Tối 24.5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Dương quyết định khởi tố bị can đối với Đào Duy Tùng (32 tuổi, trú phường Hải Tân, TP.Hải Dương) đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào làm lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương.

Hải Dương: Khu cách ly tập trung mất nước nửa ngày, một cán bộ bị phê bình

Đặng Luân |

Chủ tịch UBND TP.Hải Dương có thông báo về việc xử lý cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trường Mầm non xã Liên Hồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Từ 0h ngày 23.5, phương tiện lưu thông thế nào khi qua tỉnh Hải Dương?

Mai Dung |

Ngày 22.5, UBND tỉnh Hải Dương ban hành thông báo số 78-TB/UBND về việc kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ từ các địa phương khác đi và đến tỉnh Hải Dương kể từ 0h ngày 23.5 cho đến khi có thông báo mới.