Hải Dương: Bắt tên trộm có 5 tiền án, tiền sự tội trộm cắp

Đặng Luân |

Mới ra tù tháng 9.2020, có 5 tiền án tiền sự, đối tượng vẫn “ngựa quen đường cũ”, thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn TP.Hải Dương.

Chiều 14.3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa bắt “siêu trộm” thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Khoảng 18h30 ngày 12.3, Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1989, nơi đăng ký thuờng trú số 9 Lý Thường Kiệt, phường Trần Phú, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) lợi dụng nhà ông Đ.Đ.T (sinh năm 1954, ở số 30/58 Trần Công Hiến, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) sơ hở không khóa cửa đã lẻn vào nhà trộm cắp 1 điện thoại Iphone, 1 điện thoại Vsmart để ở kệ tivi tầng 1. Khi Đạt đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị ông T. và tổ công tác của Công an TP.Hải Dương bắt quả tang.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Tiến Đạt khai nhận với cùng thủ đoạn lợi dụng lúc trời nhá nhem tối, các gia đình đang mải nấu cơm quên không khóa cửa, đối tượng đã thực hiện trót lọt khoảng 10 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP.Hải Dương. Tài sản chủ yếu là túi xách, tiền, điện thoại và máy tính chủ nhà để ở ngay phòng khách hoặc chân cầu thang tầng 1.

Được biết đối tượng Đạt từng có 4 tiền án, 1 tiền sự đều về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 9.2020. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Hải Dương hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương xử phạt 5 trường hợp trốn cách ly y tế để đi làm

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng đối với 5 trường hợp trốn tránh cách ly y tế.

Hải Dương: Đâm chết em rể do mâu thuẫn, anh vợ lĩnh án 20 năm tù

Đặng Luân |

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Sự 20 năm tù về tội Giết người.

Khởi tố đối tượng gây rối, lăng mạ lực lượng tại chốt kiểm dịch

Mai Dung |

Sáng 9.3, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Bình Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng gây rối trật tự tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương xử phạt 5 trường hợp trốn cách ly y tế để đi làm

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng đối với 5 trường hợp trốn tránh cách ly y tế.

Hải Dương: Đâm chết em rể do mâu thuẫn, anh vợ lĩnh án 20 năm tù

Đặng Luân |

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Sự 20 năm tù về tội Giết người.

Khởi tố đối tượng gây rối, lăng mạ lực lượng tại chốt kiểm dịch

Mai Dung |

Sáng 9.3, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Bình Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng gây rối trật tự tại chốt kiểm dịch COVID-19.