Hải Dương: Bắt tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn

Đặng Luân |

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Kinh Môn, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương phát hiện tàu vỏ sắt đang có hành vi hút cát trái phép từ lòng sông lên khoang chứa.

Sáng 8.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn (địa phận huyện Nam Sách, Hải Dương).

Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 6.4, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Kinh Môn, đến Km43, địa phận xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tổ công tác đội Cảnh sát giao thông đường thủy, thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương phát hiện tàu vỏ sắt biển kiểm soát HD-2244, tải trọng 460 tấn do Hoàng Văn Long (sinh năm 1987, trú tại Thanh Cường, Thanh Hà, Hải Dương) điều khiển đang có hành vi hút cát trái phép từ lòng sông lên khoang chứa.

Tổng khối lượng cát đã hút khoảng 60 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, Hoàng Văn  Long không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như giấy phép khai thác khoáng sản. Tổ công tác đã yêu cầu dừng hoạt động khai thác cát, tiến hành lập biên bản vi phạm.

Hiện, vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương mở thêm các bến đò ngang giảm tải ách tắc tại phà Tuần Mây

Đặng Luân - Mai Chi |

Trước tình trạng hàng trăm người chen chúc tại bến phà Tuần Mây, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương lên phương án mở ít nhất 3 chuyến đò ngang để giảm ách tắc.

Khởi tố đối tượng đuổi, chém người nhắc nhở đeo khẩu trang

Đặng Luân |

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam đối tượng đuổi, chém người nhắc nhở đeo khẩu trang ở Hải Dương.

Không đeo khẩu trang, xúc phạm tổ kiểm soát dịch COVID-19

Đặng Luân |

Khi được tổ kiểm soát dịch COVID-19 địa phương nhắc nhở về việc không đeo khẩu trang phòng dịch, người đàn ông ở Hải Dương không chấp hành mà còn có hành vi, lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự của thành viên trong tổ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Dương mở thêm các bến đò ngang giảm tải ách tắc tại phà Tuần Mây

Đặng Luân - Mai Chi |

Trước tình trạng hàng trăm người chen chúc tại bến phà Tuần Mây, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương lên phương án mở ít nhất 3 chuyến đò ngang để giảm ách tắc.

Khởi tố đối tượng đuổi, chém người nhắc nhở đeo khẩu trang

Đặng Luân |

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam đối tượng đuổi, chém người nhắc nhở đeo khẩu trang ở Hải Dương.

Không đeo khẩu trang, xúc phạm tổ kiểm soát dịch COVID-19

Đặng Luân |

Khi được tổ kiểm soát dịch COVID-19 địa phương nhắc nhở về việc không đeo khẩu trang phòng dịch, người đàn ông ở Hải Dương không chấp hành mà còn có hành vi, lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự của thành viên trong tổ.