Hải Dương: Bắt nam công nhân gây ra 2 vụ cướp giật trong vòng 30 phút

Băng Tâm |

Hải Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng đã gây ra liên tiếp 2 vụ cướp giật chỉ cách nhau 30 phút trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 11.7, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) liên tiếp nhận được đơn trình báo của 2 nạn nhân về việc bị một đối tượng nam giới điều khiển xe môtô áp sát, cướp giật tài sản. Ngày 13.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố vụ án hình sự “Cướp giật tài sản”, đồng thời xác lập chuyên án để điều tra.

Quá trình điều tra, Công an huyện Cẩm Giàng xác định, cả hai vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 11.7 trên địa bàn huyện đều do cùng một đối tượng gây ra.

Đối tượng gây án vào thời điểm ban ngày, thể hiện sự liều lĩnh, manh động, đồng thời có sự che giấu đặc điểm nhận dạng và phương tiện gây án, gây khó khăn cho quá trình xác minh, bắt giữ đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định được đối tượng gây án là Lê Văn Điệp (sinh năm 1988, trú tại thôn Môn Tía, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá), hiện đang làm công nhân và tạm trú trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Lê Văn Điệp thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Do công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh lại cần tiền tiêu xài nên Điệp đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Khoảng 8h30 ngày 11.7, Điệp đang điều khiển xe môtô biển kiểm soát 34B1-055.79 di chuyển trong khu công nghiệp Phúc Điền (xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng) thì nhìn thấy chị K.T.T. đang ngồi dùng điện thoại tại khu vực vỉa hè trước cổng Công ty VINALIFT.

Đối tượng ngay lập tức áp sát rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 8, màu đen mà chị T. đang cầm trên tay rồi tăng ga, nhanh chóng tẩu thoát.

Không dừng lại, Điệp tiếp tục đi đến khu vực chợ Lai Cách để tìm kiếm “con mồi”.

Khoảng 9h cùng ngày, Điệp nhìn thấy bà N.T.C. điều khiển xe đạp đi từ chợ Lai Cách vào trong khu dân cư thuộc thôn Gạch, thị trấn Lai Cách nên đã ngay lập tức bám theo.

Khi đi đến đoạn đường vắng người trong khu dân cư thôn Gạch, Điệp quay đầu xe đi ngược chiều với bà C. rồi tăng tốc xe áp sát bên trái, dùng tay trái giật chiếc túi xách da màu đen bên trong có 1 điện thoại di động và hơn 1 triệu đồng của bà C. đang đeo trước ngực.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Điệp về tội “Cướp giật tài sản”. Hiện vụ việc đang được công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Mới ra tù, đối tượng bị bắt vì tàng trữ ma tuý

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 18.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Tổ công tác thực hiện phương án tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm (Tổ công tác 151) Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hải Dương: Tụ tập dùng ma tuý đá trong phòng trọ, 3 đối tượng bị khởi tố

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 17.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hải Dương: Bắt quả tang 3 đối tượng giao dịch ma tuý trên Quốc lộ 5

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 14.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến giao thông, Tổ công tác của Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Dương: Mới ra tù, đối tượng bị bắt vì tàng trữ ma tuý

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 18.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Tổ công tác thực hiện phương án tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm (Tổ công tác 151) Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hải Dương: Tụ tập dùng ma tuý đá trong phòng trọ, 3 đối tượng bị khởi tố

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 17.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hải Dương: Bắt quả tang 3 đối tượng giao dịch ma tuý trên Quốc lộ 5

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 14.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến giao thông, Tổ công tác của Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.