Hải Dương: Bắt 9x cầm đầu băng nhóm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê

Đặng Luân |

3 đối tượng thuộc băng nhóm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê ở Hải Dương bị bắt giam sau, khởi tố khi hành hung một người trọng thương.

Chiều 9.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khởi tố, bắt giam 3 đối tượng liên quan đến vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1991, trú tại xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương); Nguyễn Duy Năng (sinh năm 1990, trú tại xã Tam Quang, Vũ Thư, Thái Bình) và Vũ Văn Quyết (sinh năm 1990, trú tại thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang).

Trước đó, trưa ngày 23.8, đối tượng Tuấn Anh có nảy sinh mâu thuẫn với anh N.V.S (trú tại xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Đến tối cùng ngày, sau khi đi uống rượu, hát karaoke với bạn ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đến khoảng 23h30, nhóm của Tuấn Anh (khoảng hơn 10 người, trong đó có nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự ở nhiều nơi khác nhau trong và ngoài tỉnh) về phòng trọ của Năng thuê ở xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng mang theo bao rứa có nhiều hung khí gồm đao, gậy bóng chày, tuýp sắt, dao phóng lợn… đi xe máy và ô tô đến nhà anh S chửi bới, sau đó đánh đập anh S khiến anh này bị trọng thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương.

Đặc biệt, trong quá trình đánh đập, hành hung anh S, phát hiện nhà anh S có hệ thống camera giám sát theo dõi, do sợ bại lộ danh tính, Tuấn Anh đã cùng các đối tượng trong nhóm rút dây camera và thảo ổ cứng mang đi. Khi anh S ngăn cản, một số đối tượng trong nhóm tiếp tục dùng tay, chân đấm đá vào mặt anh S.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hải Dương khẩn trương vào cuộc xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan. Ngày 3.9, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương. Ngày 7.9, sau khi có phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, qua trinh sát nắm tình hình, phát hiện 3 đối tượng (Tuấn Anh, Duy Năng, Văn Quyết) đang có mặt tại phường Thanh Bình, TP.Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành thực hiện lệnh bắt giam 3 đối tượng trên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Anh khai do nhiều mâu thuẫn cá nhân từ trước nên mới xảy ra vụ việc tối ngày 23.8. Được biết, nhóm các đối tượng do Nguyễn Tuấn Anh cầm đầu nằm trong chuyên án hoạt động theo băng nhóm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê, gây rối, gây thương, hoạt động trên các địa bàn Cẩm Giàng, huyện Bình Giang (Hải Dương) và các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên đã được Phòng Cảnh sát hình sự xác lập trước đó.

Vụ việc xảy ra vào ngày 23.8 là những chứng cứ quan trọng để lực lượng Cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Hiện một số đối tượng trong băng nhóm còn đang lẩn trốn ở các nơi, phía cơ quan Công an yêu cầu các đối sớm đến cơ quan Công an đầu thú để được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Thiết lập vùng cách ly y tế 2 bệnh viện liên quan bệnh nhân 1045

Đặng Luân |

Liên quan bệnh nhân 1045, ngày 4.9, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 2 bệnh viện nơi bệnh nhân từng thăm khám.

Hải Dương: Kéo dài cách ly y tế 14 ngày với ổ dịch 36 Ngô Quyền

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định kéo dài thời gian cách ly y tế với khu phố Ngô Quyền (TP.Hải Dương), nơi có ổ dịch Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền từ 0h ngày 28.8.

Công nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền

Đặng Luân |

Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân 1016 là công nhân ở Hải Dương, từng đến ăn sinh nhật tại nhà hàng Thế giới bò tươi, tiếp xúc gần với bệnh nhân 977.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Dương: Thiết lập vùng cách ly y tế 2 bệnh viện liên quan bệnh nhân 1045

Đặng Luân |

Liên quan bệnh nhân 1045, ngày 4.9, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 2 bệnh viện nơi bệnh nhân từng thăm khám.

Hải Dương: Kéo dài cách ly y tế 14 ngày với ổ dịch 36 Ngô Quyền

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định kéo dài thời gian cách ly y tế với khu phố Ngô Quyền (TP.Hải Dương), nơi có ổ dịch Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền từ 0h ngày 28.8.

Công nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền

Đặng Luân |

Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân 1016 là công nhân ở Hải Dương, từng đến ăn sinh nhật tại nhà hàng Thế giới bò tươi, tiếp xúc gần với bệnh nhân 977.