Hai đại gia BĐS bị chiếm đoạt 5 tỉ đồng khi nhờ làm sổ đỏ

Việt Dũng |

Tin lời nói của Thái Duy Phương (35 tuổi, Hà Nội) về việc có khả năng lo lót làm sổ đỏ cho 10 mảnh đất, ông T. cùng bạn đã đưa 5 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.

Ngày 15.6, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thái Duy Phương 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng cộng, toà buộc bị cáo phải chấp hành án phạt 20 năm tù.

Việc Phương chiếm đoạt tài sản bị phát hiện khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, từ tố giác của nạn nhân T. (65 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo đó, qua quan hệ xã hội, ông T. được giới thiệu gặp Phương để nhờ làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông T. và bạn cùng đứng ra nhờ Phương.

Khoảng đầu tháng 5.2018, Phương đến nhà gặp ông T. và bà A. để để trao đổi về việc làm sổ đỏ cho hai người. Phương đưa ra thông tin gian dối là bản thân có quen biết với cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội...

Theo đó, bị cáo có khả năng làm được thủ tục cấp sổ đỏ. Ông T. và bạn tin tưởng nên đã đưa tiền cho Phương để nhờ anh ta làm thủ tục cấp sổ đỏ cho mình.

Từ tháng 5.2018-24.12.2019, ông T. đã trực tiếp giao tiền và nhờ người nhà giao cho Phương tổng số 2,3 tỉ đồng để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 7 thửa đất của mình. Bà A. cũng giao cho Phương 2,7 tỉ đồng để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 3 thửa đất.

Quá thời hạn cam kết làm sổ đỏ, Phương đã làm giả 7 giấy hẹn trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội có đóng dấu giả Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội để các bị hại yên tâm, không thúc giục.

Sau đó, Phương không làm gì để cấp sổ đỏ cho các thửa đất mà chiếm đoạt chi tiêu hết số tiền 5 tỉ đồng đã nhận của các bị hại.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tuyên phạt cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ 12 năm tù

Việt Dũng |

Lê Tuấn, 40 tuổi, không còn làm việc tại ngân hàng Agribank song nói với ông N. có cách giải quyết nợ xấu để chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của bị hại.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người đàn ông ở Quảng Nam lĩnh 20 năm tù

Thanh Chung |

Người đàn ông ở Quảng Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng 2 tội danh khác vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 20 năm tù.

Nữ giám đốc lập công ty “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng

HẢI ĐĂNG |

Bằng thủ đoạn lập Công ty "ma", Sâm lối kéo, huy động vốn của nhiều người, thực chất là lừa đảo lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước rồi ôm hơn 44 tỉ đồng bỏ trốn.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nội: Tuyên phạt cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ 12 năm tù

Việt Dũng |

Lê Tuấn, 40 tuổi, không còn làm việc tại ngân hàng Agribank song nói với ông N. có cách giải quyết nợ xấu để chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của bị hại.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người đàn ông ở Quảng Nam lĩnh 20 năm tù

Thanh Chung |

Người đàn ông ở Quảng Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng 2 tội danh khác vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 20 năm tù.

Nữ giám đốc lập công ty “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng

HẢI ĐĂNG |

Bằng thủ đoạn lập Công ty "ma", Sâm lối kéo, huy động vốn của nhiều người, thực chất là lừa đảo lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước rồi ôm hơn 44 tỉ đồng bỏ trốn.