Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an sai phạm nghiêm trọng đến mức nào?

Cường Ngô |

Được 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an giúp sức, Vũ "nhôm" đã lấy nhiều khu đất công đắc địa ở TPHCM, Đà Nẵng, gây thất thoát 1.160 tỉ đồng.

Vũ "nhôm" hô biến đất vàng thế nào?

Theo cáo trạng VKSND Tối cao vừa ban hành, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") được tuyển dụng vào lực lượng công an tháng 10.2009, biên chế là nhân viên tình báo của Tổng Cục V, Bộ Công an.

Để tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục V, Bộ Công an đã sử dụng 2 công ty do Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật, làm tổ chức bình phong, gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79.

Tổng cục V không đầu tư hay góp vốn vào các công ty này, mọi hoạt động của hai công ty đều do Phan Văn Anh Vũ trực tiếp điều hành và quyết định.

Cơ quan truy tố xác định, quá trình điều hành hai công ty này, Vũ "nhôm" đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục V đề nghị các Bộ, ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông ở các vị trí đắc địa tại hai thành phố lớn là TP.Đà Nẵng và TPHCM.

Vũ “nhôm“. Ảnh VNE
Vũ “nhôm“. Ảnh Quốc Thắng

Việc thuê đất của Vũ "nhôm" trái quy định của pháp luật như không qua đấu giá, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và nhiều ưu đãi khác. Mục đích nhằm thu lợi cá nhân, gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng của Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm uy tín của lực lượng CAND.

Cáo trạng xác định, trong thời gian từ năm 2009 - 2016, trên cơ sở đề xuất của Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách (Phó Cục trưởng, Tổng cục V) đã tham mưu để Phan Hữu Tuấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V) duyệt, ký phát hành, hoặc ký nháy trình lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng, UBND TPHCM đề nghị tạo điều kiện cho 2 công ty của Vũ "nhôm" được nhận quyền sử dụng 7 khu đất công sản, dự án bất động sản có vị trí đắc địa. Tổng cộng là 6.700m2 nhà và 26.800m2 đất, trị giá hơn 2.517 tỉ đồng.

Sau khi được giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 7 nhà, đất công sản, Phan Văn Anh Vũ đã tiến hành chuyển quyền sử dụng đất từ công ty sang cho cá nhân mình, hoặc liên kết, chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác nhằm thu lợi bất chính; không có bất cứ hoạt động nghiệp vụ nào phục vụ cho ngành.

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Cáo trạng cũng xác định, với vai trò Thứ trưởng Bộ Công an (2014-2018) phụ trách Tổng Cục hậu cần, ngày 28.5.2015, ông Bùi Văn Thành đã ký tờ trình số 150, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho bán chỉ định cơ sở nhà đất tại số 129 Pasteur cho Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79.

Ngày 24.10.2015, Bùi Văn Thành ký Công văn số 2384 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính TPHCM trình Hội đồng thẩm định giá nhà đất TP và UBND TPHCM phê duyệt giá bán bất động sản tại số 129 Pasteur hơn 300 tỉ đồng không đúng chức năng và thẩm quyền theo quy định.

Ông Bùi Văn Thành. Ảnh VNE
Ông Bùi Văn Thành. Ảnh VNE

Ông Thành cũng không chỉ đạo Tổng cục IV thông báo với Tổng cục V biết để quản lý, giám sát khu đất vào mục đích an ninh. Khi Vũ "nhôm" chuyển nhượng nhà đất này ra ngoài, ông Thành không báo cáo cấp thẩm quyền ngăn chặn, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước hơn 222 tỉ đồng.

Ông Trần Việt Tân là Tổng Cục trưởng Tổng cục V từ năm 2009 đến 2016, sau đó là Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục này.

Sau khi được các cán bộ dưới quyền tham mưu, đề xuất, ông Trần Việt Tân đã ký phát hành 7 văn bản gửi các cơ quan, tổ chức đề nghị cho các công ty bình phong do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT được thuê 3 nhà đất phục vụ công tác nghiệp vụ ngành Công an.

VKSND Tối cao nêu rõ, ông Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo đối với Tổng cục V; không kiểm tra, giám sát chặt chẽ; dẫn đến việc không kịp thời phát hiện và ngăn chặn được các hành vi vi phạm của Vũ "nhôm", để anh ta lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong của ngành được mua và thuê nhà đất công không qua đấu giá, gây thiệt hại cho Nhà nước 155 tỉ đồng.

Với các hành vi trên, ông Bùi Văn Thành và ông Trần Việt Tân bị truy tố hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999, khung hình phạt 3-12 năm tù.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc" được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ

Cao Nguyên – Xuân Hùng |

Trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, sáng 22.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Xử lý nghiêm sai phạm trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch, trong đó có một số cán bộ cao cấp.

Nóng: Liên quan đến “Vũ nhôm”, công an khám nhà nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng

Hà Phương - Sơn Tùng |

Khoảng 14h ngày 9.8, cơ quan Công an đã có mặt trước nhà ông Nguyễn Công Lang - nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng và tiến hành khám xét nhà.

Cận cảnh khám nhà các nguyên lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố vì dính tới "Vũ nhôm"

NHÓM PV |

Chiều 9.8, Cơ quan Công an đã khám xét nhà của 2 lãnh đạo công ty có liên quan đến việc mua, bán nhà công sản cho Vũ "nhôm".

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc" được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ

Cao Nguyên – Xuân Hùng |

Trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, sáng 22.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Xử lý nghiêm sai phạm trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch, trong đó có một số cán bộ cao cấp.

Nóng: Liên quan đến “Vũ nhôm”, công an khám nhà nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng

Hà Phương - Sơn Tùng |

Khoảng 14h ngày 9.8, cơ quan Công an đã có mặt trước nhà ông Nguyễn Công Lang - nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng và tiến hành khám xét nhà.

Cận cảnh khám nhà các nguyên lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố vì dính tới "Vũ nhôm"

NHÓM PV |

Chiều 9.8, Cơ quan Công an đã khám xét nhà của 2 lãnh đạo công ty có liên quan đến việc mua, bán nhà công sản cho Vũ "nhôm".