Hai cựu Bộ trưởng hầu tòa: Luật sư đề nghị “giải mật” nhiều tài liệu

Việt Dũng |

Ông Vũ Xuân Nam, luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ngay trong phần thủ tục phiên tòa đã đề nghị triệu tâp đại diện một số Bộ, cùng với việc “giải mật” một số tài liệu.

Ngày 16.12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, đều nguyên là cựu Bộ trưởng TTTT cùng 12 bị cáo khác về các tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 220 - Bộ luật Hình sự năm 2015, Đưa và Nhận hối lộ.

Chủ tọa Nguyễn Thị Xuân Thu, trong phần mở đầu đã công bố quyết định đưa ra xét xử với 14 bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu - AVG.

Ngay trong phần thủ tục, luật sư Vũ Xuân Nam, bào chữa cho ông Tuấn, đề nghị triệu tập đại diện Bộ Tài Chính… giải mật một số tài liệu chưa được giải mật, còn không vẫn cho phép luật sư tiếp cận. Luật sư cũng đề nghị nếu không được giải mật thì xử kín một phần.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, TAND đã triệu tập hợp lệ, tuy nhiên có một số vắng mặt, trong quá trình điều tra có lời khai; việc một số luật sư vắng mặt còn có những luật sư khác nên quyền lợi của các bc vẫn đảm bảo. Về việc giải mật, VKS thấy phần lớn hồ sơ đã được giải mật. “Đề nghị không hoãn phiên tòa”, đại diện VKS nói.

Sau khi thảo luận, tòa thấy có 3 vấn đề: Tòa đã triệu tập những người tham gia tố tụng, có một số đến, một số có đơn xin vắng mặt những ngày đầu. Chủ tọa Nguyễn Thị Xuân Thu cho hay, phiên tòa kéo dài nên tiêp tục triệu tập. Tuy nhiên trong hồ sơ vụ án đã có lời khai, luật sư đã sao chép. “Nếu xét thấy cần thiết, sẽ công bố lời khai của những người này”, chủ tọa nói.

Về việc trong hồ sơ 1 số tài liệu đóng dấu mật. HĐXX đã có công văn gửi tới các cơ quan để giải mật, chưa có phúc đáp. Tòa sẽ tiếp tục đề nghị. Tuy nhiên các tài liệu này đã được nêu trong kết luận thanh tra, điều tra.

“Vấn đề đề nghị xử kín 1 phần, không được chấp nhận”, thẩm phán Xuân Thu cho hay.

Trước đó, 7h sáng cùng ngày, ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải… bị tạm giam đã bị dẫn giải tới phiên tòa.

Theo cáo buộc, liên quan đến sai phạm việc MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, các ông ông Son, Tuấn phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 220 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng tội danh này còn có các ông, bà Phạm Đình Trọng (nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ TTTT), Võ Văn Mạnh (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX), Hoàng Duy Quang (thẩm định viên AMAX), Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone), Cao Duy Hải (nguyên Tổng Giám đốc MobiFone), Phan Thị Hoa Mai (cựu Thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) cùng 5 Phó Tổng Giám đốc MobiFone gồm Phạm Thị Phương Anh, Hồ Tuấn, Nguyễn Đăng Nguyên, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải, Lê Nam Trà còn bị truy tố thêm tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dự kiến phiên tòa diễn ra từ 16-31.12, bao gồm cả thứ 7 và chủ nhật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

3 kiểm sát viên cao cấp cùng giữ quyền công tố vụ xử "đại án" AVG

Việt Dũng |

Lần đầu tiên Viện kiểm sát nhân dân Tối cao biệt phái 3 kiểm sát viên cao cấp cùng giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử sai phạm Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu -AVG.

Hai cựu Bộ trưởng bị truy tố tội Nhận hối lộ trong vụ mua AVG

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị cáo buộc nhận "lại quả" cả triệu USD sau khi quyết liệt chỉ đạo vụ mua - bán 95% cổ phần AVG của MobiFone.

Thương vụ AVG: Đường đi của 6 triệu USD mà quan chức nhận hối lộ thế nào?

Vương Trần - Huyên Nguyễn |

"Đường đi của hơn 6 triệu USD mà 4 quan chức nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ như thế nào, đặc biệt 3 triệu USD ông Son nhận đã sử dụng như thế nào?" - báo chí đặt câu hỏi tới Bộ Công an.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

3 kiểm sát viên cao cấp cùng giữ quyền công tố vụ xử "đại án" AVG

Việt Dũng |

Lần đầu tiên Viện kiểm sát nhân dân Tối cao biệt phái 3 kiểm sát viên cao cấp cùng giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử sai phạm Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu -AVG.

Hai cựu Bộ trưởng bị truy tố tội Nhận hối lộ trong vụ mua AVG

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị cáo buộc nhận "lại quả" cả triệu USD sau khi quyết liệt chỉ đạo vụ mua - bán 95% cổ phần AVG của MobiFone.

Thương vụ AVG: Đường đi của 6 triệu USD mà quan chức nhận hối lộ thế nào?

Vương Trần - Huyên Nguyễn |

"Đường đi của hơn 6 triệu USD mà 4 quan chức nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ như thế nào, đặc biệt 3 triệu USD ông Son nhận đã sử dụng như thế nào?" - báo chí đặt câu hỏi tới Bộ Công an.