Hai cựu Bộ trưởng hầu tòa: Các bị cáo liên quan nhận sai

Việt Dũng |

Khai trước tòa, bị cáo Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) đã thừa nhận: “Đến nay, tôi biết đã sai”.

“Đến nay, tôi biết đã sai”

Ngày 17.12, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu - AVG.

Bị cáo Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) trước tòa thừa nhận, biết tình hình tài chính của AVG khó khăn, giá mua chênh lệch lớn với với giá trị thể hiện trên sổ sách kế toán.

Tuy nhiên, trong các cuộc họp của Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc, bị cáo Mai vẫn biểu quyết, đồng thuận ra các văn bản để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) xem xét, phê duyệt dự án.

Bị cáo Mai cũng tham gia cuộc họp ngày 2.10.2015 do Bộ TTTT chủ trì cùng với các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc MobiFone và AVG, thống nhất giá mua 95% cổ phần là gần 8.900 tỉ đồng.

“Tại sao ban đầu thống nhất mua 90,1% cổ phần, sau lại chuyển thành mua 95% cổ phần của AVG”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Mai cho rằng, ban đầu AVG đòi giá hơn 11.000 tỉ đồng, sau đó hai bên thỏa thuận được giảm giá mua, vẫn giữ nguyên trạng AVG nên MobiFone đã thống nhất mua 95% cổ phần.

Trước câu hỏi: Bị cáo có phê duyệt kế hoạch thanh toán, sau khi có ý kiến thống nhất Hội đồng thành viên - Theo lời khai của bị cáo Mai, tại thời điểm thực hiện dự án, bị cáo có những băn khoăn, lo lắng về trách nhiệm. Song bị cáo cho rằng đã thực hiện trọn nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thành viên. “Đến nay, tôi biết đã sai”, bị cáo Mai nói trước tòa.

Về văn bản 236 có vai trò quyết định việc MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, bị cáo Mai cho rằng, thời điểm đó nhận thức thấy không sai. Bị cáo tin tưởng cấp trên. Ngoài ra, khi có văn bản 2678 của Văn phòng Chính phủ, bị cáo hiểu rằng, Bộ TTTT có trách nhiệm triển khai dự án theo pháp luật.

“Có đồng ý đề xuất giá mua bán chung, có nhất trí giá mua AVG?”, chủ tọa chất vấn. Bị cáo Mai cho hay, không thống nhất gì, song bị cáo vẫn có ý kiến riêng, dù ý kiến này không được đưa vào văn bản. “Tôi không có cơ sở để phản đối vì đó là nội dung Ban tổng giám đốc đã duyệt”, bị cáo trình bày.

Cũng theo bị cáo, ngày 16.12.2015, có ý kiến cần phải kiểm toán trước khi mua AVG. Tuy nhiên, việc kiểm toán sẽ mất vài tháng nên chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone Lê Nam Trà đã vẫn quyết định ký hợp đồng mua.

Bị cáo ký vào đó cũng chỉ muốn "kiếm thêm ít sữa cho con"

Theo cáo buộc, AVG hoạt động bết bát, lỗ lũy kế kéo dài. Tuy nhiên, Công ty AMAX đã thẩm định già trị AVG vượt quá giá trị thực tế rất nhiều. Phía công ty này đã thẩm định giá trị AVG là hơn 16.500 tỉ đồng. Cựu lãnh đạo MobiFone đã căn cứ vào kết quả giám định này để đàm phán với AVG.

Trên thực tế, hai bên đã thỏa thuận mua bán 95% cổ phần AVG là gần 8.900 tỉ đồng.

Bị cáo Hoàng Duy Quang, thẩm định viên AMAX, khai trước tòa ký vào chứng thư và Báo cáo xác định giá trị AVG nhằm hưởng thêm 5% giá trị hợp đồng. Quang đã được hưởng lợi thêm 60 triệu đồng khi MobiFone thanh toán tiền thẩm định.

“Bị cáo ký vào đó cũng chỉ muốn kiếm thêm ít sữa cho con”, Quang khai trước tòa.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu xét xử 2 cựu bộ trưởng: Bị cáo Lê Nam Trà khai nhận 2,5 triệu USD

Việt Dũng |

Bị cáo Lê Nam Trà khai tháng 12.2014, bị cáo có văn bản xin chủ trương, nghiên cứu mua hãng truyền hình kỹ thuật số.

Bị cáo Trương Minh Tuấn khai gì trước tòa?

Việt Dũng |

Bị cáo Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) - người ký Quyết định 236 liên quan trực tiếp đến việc đầu tư dự án truyền hình, mua cổ phần của Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu - khai làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son.

Hai cựu Bộ trưởng hầu tòa: Luật sư đề nghị “giải mật” nhiều tài liệu

Việt Dũng |

Ông Vũ Xuân Nam, luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ngay trong phần thủ tục phiên tòa đã đề nghị triệu tâp đại diện một số Bộ, cùng với việc “giải mật” một số tài liệu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngày đầu xét xử 2 cựu bộ trưởng: Bị cáo Lê Nam Trà khai nhận 2,5 triệu USD

Việt Dũng |

Bị cáo Lê Nam Trà khai tháng 12.2014, bị cáo có văn bản xin chủ trương, nghiên cứu mua hãng truyền hình kỹ thuật số.

Bị cáo Trương Minh Tuấn khai gì trước tòa?

Việt Dũng |

Bị cáo Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) - người ký Quyết định 236 liên quan trực tiếp đến việc đầu tư dự án truyền hình, mua cổ phần của Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu - khai làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son.

Hai cựu Bộ trưởng hầu tòa: Luật sư đề nghị “giải mật” nhiều tài liệu

Việt Dũng |

Ông Vũ Xuân Nam, luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ngay trong phần thủ tục phiên tòa đã đề nghị triệu tâp đại diện một số Bộ, cùng với việc “giải mật” một số tài liệu.