Hai bố con dùng xẻng, gậy tấn công khiến 3 cảnh sát bị thương

Kiên Tâm |

Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đang điều tra, làm rõ vụ việc hai bố con dùng xẻng, gậy tấn công khiến 3 cảnh sát bị thương.

Ngày 18.9, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ ông Ma Văn Thanh (SN 1981) và con trai là Ma Văn Thư (SN 2001) cùng trú tại xóm Tổng Phườn, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào ngày 16 và 17.9, tại xã Nam Quang có hơn 300 người dân tụ tập khai thác vàng trái phép. Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân giải tán, không tụ tập đông người.

Tuy nhiên một số đối tượng lợi dụng tình hình trên kích động người dân, đe dọa lực lượng chức năng, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong đó, hai cha con Thanh và Thư dùng xẻng, gậy đánh bị thương 3 cán bộ Công an huyện Bảo Lâm đang làm nhiệm vụ. Công an huyện Bảo Lâm sau đó huy động lực lượng truy bắt 2 đối tượng.

Đến ngày 18.9, hai cha con Thanh và Thư bị bắt giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

Sau nhắc nhở, công an Quảng Trị xử phạt nặng người ra đường không lý do

HƯNG THƠ - ĐÌNH TUẤN |

Có hơn 20 ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) phải giãn cách theo Chỉ thị 16. Bốn ngày sau khi thực hiện giãn cách, nhiều người dân vẫn ra đường không có lý do chính đáng, nên đã bị các tổ tuần tra lưu động xử phạt.

Cần Thơ: Bắt đối tượng say rượu, dùng dao đâm cảnh sát khu vực

TRẦN LƯU |

Khi được yêu cầu bỏ dao xuống, đối tượng chẳng những không nghe mà còn lao đến đâm Đại úy Tín bị thương ở cổ.

Bí thư Cao Bằng Lại Xuân Môn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Vương Trần |

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng Lại Xuân Môn được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sau nhắc nhở, công an Quảng Trị xử phạt nặng người ra đường không lý do

HƯNG THƠ - ĐÌNH TUẤN |

Có hơn 20 ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) phải giãn cách theo Chỉ thị 16. Bốn ngày sau khi thực hiện giãn cách, nhiều người dân vẫn ra đường không có lý do chính đáng, nên đã bị các tổ tuần tra lưu động xử phạt.

Cần Thơ: Bắt đối tượng say rượu, dùng dao đâm cảnh sát khu vực

TRẦN LƯU |

Khi được yêu cầu bỏ dao xuống, đối tượng chẳng những không nghe mà còn lao đến đâm Đại úy Tín bị thương ở cổ.

Bí thư Cao Bằng Lại Xuân Môn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Vương Trần |

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng Lại Xuân Môn được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.