Hai bị cáo lĩnh án vì truy sát đồng nghiệp, 2 đồng phạm bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 29.7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án giết người trước cổng 1 công ty. 2 bị cáo trong vụ án lĩnh án, trong khi 2 đồng phạm khác vẫn bỏ trốn.

Hai bị cáo cùng bị truy tố tội giết người là Chau Mâp (21 tuổi) và Chau Quát (30 tuổi, cùng có hộ khẩu thường trú tại An Giang). Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Phương Đông.

Theo cáo trạng, Chau Mâp và anh Nguyễn Phương Đông cùng làm việc tại công ty ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Cuối năm 2018, Chau Mâp không làm tốt công việc được giao, nên bị anh Đông (tổ trưởng) nhiều lần nhắc nhở.

Bực tức, Chu Mâp xin nghỉ việc và ôm hận trả thù. Đến chiều 30.1.2019, Chau Mâp và Chau Quát cùng với hai người bạn tổ chức ăn nhậu. Lúc này, Chau Mâp kể cho các bạn của mình nghe việc mâu thuẫn trước đó và rủ mọi người tìm đánh anh Đông để trả thù.

Được mọi người đồng ý, khoảng 19h30 ngày 30.1.2019 Chau Mâp, Chau Quát cùng hai người bạn đi đến trước cổng công ty chờ anh Đông. Chau Mâp giấu sẵn trong người một cây búa làm hung khí. Khi anh Đông vừa tan ca ra tới cổng, Chau Mâp lao đến dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu anh Đông.

Để tiếp sức cho bạn mình, Chau Quát cũng dùng dây thắt lưng đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Khi thấy anh Đông ngã gục, cả hai chạy đến chỗ hai người bạn đang chờ, rồi lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Chau Map và Chau Quát bị cơ quan điều tra bắt giữ ngay sau đó, hai đồng phạm đi cùng vẫn đang bỏ trốn.

Anh Đông được người dân chở đi cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nặng. Theo giám định, anh Đông bị chấn thương sọ não, trấn thương di chứng mù mắt trái, đứt gân duỗi cổ tay trái và trấn thương nhiều bộ phận khác, với thương tật 58%.

 
Bị cáo bị cáo Chau Mâp bị tuyên phạt 16 năm tù, bị cáo Chau Quát  bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử nhận định vì mâu thuẫn nhỏ nhưng Chau Mâp lại ôm hận trong lòng muốn đánh anh Đông đến chết để trả thù. Tuy nhiên, nạn nhân không chết. Cả hai đều phạm tội giết người, nhưng phạm tội chưa đạt.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Chau Mâp 16 năm tù, bị cáo Chau Quát 13 năm tù về tội giết người. Buộc 2 bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 176 triệu đồng. Riêng hai đồng phạm đi cùng, hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục truy bắt và sẽ xử lý sau.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Doanh nghiệp kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp đông công nhân ở Bình Dương chủ động kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19.

Đối tượng đánh chết người trong hẻm ở Bình Dương đã ra đầu thú

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi đánh nhau trong con hẻm khiến 1 thanh niên tử vong, đối tượng gây án bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến công an đầu thú.

Cận cảnh đường sắp đặt trạm thu phí ở Bình Dương hằn lún gây nguy hiểm

ĐÌNH TRỌNG |

Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương chuẩn bị đặt trạm thu phí hiện đang xuống cấp, hằn lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Bình Dương: Doanh nghiệp kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp đông công nhân ở Bình Dương chủ động kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19.

Đối tượng đánh chết người trong hẻm ở Bình Dương đã ra đầu thú

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi đánh nhau trong con hẻm khiến 1 thanh niên tử vong, đối tượng gây án bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến công an đầu thú.

Cận cảnh đường sắp đặt trạm thu phí ở Bình Dương hằn lún gây nguy hiểm

ĐÌNH TRỌNG |

Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương chuẩn bị đặt trạm thu phí hiện đang xuống cấp, hằn lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.