Hai bảo mẫu vụ đánh trẻ bằng dao trình diện công an

Theo PLTPHCM |

Hiện Công an quận 12 đang làm việc với 2 bảo mẫu liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (quận 12).

Ngày 29.11, Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12 cho biết, liên quan đến vụ việc những bảo mẫu ở cơ sở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ em, bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (23 tuổi) đã đến công an quận 12 trình diện. Trong cùng ngày, một bảo mẫu khác là Phạm Như Quỳnh (23 tuổi) cũng bị triệu tập từ huyện Hóc Môn lên trụ sở công an quận 12 để phục vụ điều tra.

Theo một nguồn tin, bước đầu bà Đào khai mình đi vắng nên không biết việc công an triệu tập, sau khi thấy hình ảnh trên mạng và biết bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh trên địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12) bị bắt nên đã tới cơ quan công an trình báo.

Hiện tại cả hai bảo mẫu nói trên vẫn đang được lấy lời khai ở Công an quận 12 và chưa được tại ngoại.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Linh chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh để điều tra về tội "hành hạ người khác" theo Điều 110 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên được Viện kiểm sát nhân dân quận 12 phê chuẩn.

Bà Linh là chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh đồng thời cũng là người đã dùng nhiều dụng cụ khác nhau để hành hạ trẻ em tại điểm giữ của mình như thông tin báo Tuổi trẻ phản ánh. Sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc đình chỉ cơ sở và truy xét hành vi, trách nhiệm của những người có liên quan.

Theo PLTPHCM
TIN LIÊN QUAN

Bảo mẫu đánh đập trẻ: Dạy thú chứ không phải dạy người

Dung Hà |

TS tâm lý Vũ Thu Hương cho rằng, cách thức đánh đập, dọa nạt hay bạo hành mà các giáo viên mầm non áp dụng lên các bé là cách dạy thú chứ không phải là phương pháp dạy người. 

TS Vũ Thu Hương: Bị bạo hành và hơn 40 năm không quên nổi

Đặng Chung |

Trước lời bao biện của chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh cho rằng đánh đập trẻ với mục đích giúp bé ngoan hơn, TS Vũ Thu Hương cho rằng, đây là phương pháp dùng để dạy thú chứ không thể áp dụng để dạy người, nhất là với đối tượng trẻ em.

Bạo hành trẻ em: Sao lại quá “nhẹ tay” để tội ác tiếp diễn?

HUYÊN NGUYỄN |

Đoàn kiểm tra Phòng GDĐT và UBND phường Hiệp Thành đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh (quận 12, TPHCM). Tuy nhiên, chỉ yêu cầu tường trình và khắc phục sai sót. Nếu như không có việc phanh phui chuyện bạo hành từ cơ quan báo chí, những bảo mẫu không bằng cấp này sẽ ra tay đày đoạ, bạo hành trẻ em đến bao giờ?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bảo mẫu đánh đập trẻ: Dạy thú chứ không phải dạy người

Dung Hà |

TS tâm lý Vũ Thu Hương cho rằng, cách thức đánh đập, dọa nạt hay bạo hành mà các giáo viên mầm non áp dụng lên các bé là cách dạy thú chứ không phải là phương pháp dạy người. 

TS Vũ Thu Hương: Bị bạo hành và hơn 40 năm không quên nổi

Đặng Chung |

Trước lời bao biện của chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh cho rằng đánh đập trẻ với mục đích giúp bé ngoan hơn, TS Vũ Thu Hương cho rằng, đây là phương pháp dùng để dạy thú chứ không thể áp dụng để dạy người, nhất là với đối tượng trẻ em.

Bạo hành trẻ em: Sao lại quá “nhẹ tay” để tội ác tiếp diễn?

HUYÊN NGUYỄN |

Đoàn kiểm tra Phòng GDĐT và UBND phường Hiệp Thành đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh (quận 12, TPHCM). Tuy nhiên, chỉ yêu cầu tường trình và khắc phục sai sót. Nếu như không có việc phanh phui chuyện bạo hành từ cơ quan báo chí, những bảo mẫu không bằng cấp này sẽ ra tay đày đoạ, bạo hành trẻ em đến bao giờ?