"Hack" Facebook Phó Bí thư huyện, tin tặc chiếm đoạt gần 100 triệu

H.Long |

Sau khi "Hack" Facebook của vị Phó Bí thư huyện, tin tặc sử dụng tài khoản này để vay mượn tiền của nhiều người.

Ngày 5.3, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Quang Duy Tú (SN 1992) và Đỗ Văn Giải (SN 2002, trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 30.10.2019, Giải và đồng bọn “hack” tài khoản Facebook của ông B.N.S - Phó Bí thư một huyện tại Đắk Nông.

Sau khi “hack” được Facebook của ông S. các đối tượng nhắn tin với bà H. (trú tại TP. Gia Nghĩa) là vợ của ông S. chuyển vào tài khoản ngân hàng do Giải cung cấp (tài khoản ngân hàng này là do Tú đặt mua trên mạng).

Sau đó bà H. đã chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản nói trên cho các đối tượng.

Cùng ngày, bà T.T.P và bà L.T.X, là đồng nghiệp của ông S. cũng nhận được tin nhắn từ Facebook của ông S. đề nghị bà P. cho mượn 25 triệu đồng và bà X. cũng được đề nghị cho mượn 25 triệu đồng.

Cả bà P. và bà X. liền chuyển số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản nói trên cho các đối tượng.

Chiều cùng ngày, 3 người phụ nữ nói trên đã liên lạc với ông S. thì được biết ông không dùng Facebook để mượn tiền.

Trước sự việc này, bà H. đã làm đơn trình báo đến Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông.

Sau khi 3 người quen của ông S. chuyển tổng số tiền 90 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho các đối tượng trên, Giải nhắn tin cho Tú để rút tiền chia nhau.

Để tránh sự phát hiện, trước khi rút tiền Tú đã dùng Internet Banking chuyển tiền qua lại nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, rồi mới rút tiền tại các cây ATM.

Bằng thủ đoạn tương tự, ngày 17.2, đối tượng Giải đăng nhập và “hack” một tài khoản Facebook của một người tên “L.N” (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Khi Giải và Tú chưa kịp rút số tiền trên thì bị Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Giải và Tú.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Bắt 3 đối tượng đánh cắp tài khoản facebook, lừa đảo gần 4 tỉ đồng

Quách Du |

Các đối tượng hack facbook cá nhân của nhiều người, sau đó, nhắn tin cho người thân của họ để vay tiền. Với thủ đoạn này, chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng, nhóm này đã lừa đảo gần 4 tỉ đồng của hàng trăm người.

Phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ lên Facebook xúc phạm chính quyền

Vân Trường |

Tức tối vì con dâu bị phạt 4 triệu đồng về hành vi vứt rác không đúng nơi quy định nên khi thấy công an xã triển khai lực lượng kiểm tra các trường hợp có hành vi vứt rác thải sinh hoạt ra môi trường, bà Nga đã dùng điện thoại chụp hình đăng Facebook kèm những lời xúc phạm.

Điều gì khiến Mark Zuckerberg và đế chế Facebook "trói mình"?

Thế Lâm |

Dịch virus COVID-19 ư? Không hề. Đế chế mạng xã hội online toàn cầu với hơn 2,5 tỉ người dùng hàng tháng như Facebook trong dịch COVID-19 thậm chí còn phát triển mạnh hơn cả về cái xấu lẫn cái tốt. Điều tốt là người ta dù hạn chế gặp gỡ vì dịch bệnh nhưng vẫn có thể tương tác trên Facebook. Điều xấu là quá nhiều tin giả về COVID-19 trên Facebook thời gian qua...

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắt 3 đối tượng đánh cắp tài khoản facebook, lừa đảo gần 4 tỉ đồng

Quách Du |

Các đối tượng hack facbook cá nhân của nhiều người, sau đó, nhắn tin cho người thân của họ để vay tiền. Với thủ đoạn này, chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng, nhóm này đã lừa đảo gần 4 tỉ đồng của hàng trăm người.

Phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ lên Facebook xúc phạm chính quyền

Vân Trường |

Tức tối vì con dâu bị phạt 4 triệu đồng về hành vi vứt rác không đúng nơi quy định nên khi thấy công an xã triển khai lực lượng kiểm tra các trường hợp có hành vi vứt rác thải sinh hoạt ra môi trường, bà Nga đã dùng điện thoại chụp hình đăng Facebook kèm những lời xúc phạm.

Điều gì khiến Mark Zuckerberg và đế chế Facebook "trói mình"?

Thế Lâm |

Dịch virus COVID-19 ư? Không hề. Đế chế mạng xã hội online toàn cầu với hơn 2,5 tỉ người dùng hàng tháng như Facebook trong dịch COVID-19 thậm chí còn phát triển mạnh hơn cả về cái xấu lẫn cái tốt. Điều tốt là người ta dù hạn chế gặp gỡ vì dịch bệnh nhưng vẫn có thể tương tác trên Facebook. Điều xấu là quá nhiều tin giả về COVID-19 trên Facebook thời gian qua...