Hà Văn Thắm bất ngờ “bào chữa” cho cựu Tổng giám đốc OceanBank

Bảo Thắng - Cao Nguyên |

Ngày 6.9, một tình huống bất ngờ đã xảy ra tại phiên xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm, khi cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank “bào chữa” cho Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng giám đốc OceanBank, cho rằng, ông Sơn không phạm tội Tham ô tài sản.

Tại phần thẩm vấn, các luật sư tập trung làm rõ các khoản tiền bị cáo buộc do tham ô mà có của các “chóp bu” OceanBank. Theo đó, liên quan đến khoản 246 tỷ đồng được chi cho Nguyễn Xuân Sơn, trong đó có 49 tỷ đồng bị cáo buộc ở tội danh Tham ô tài sản, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho gọi Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank.

Tại toà, Hà Văn Thắm cho rằng, số tiền 246 tỷ đồng là khoản để chi chăm sóc khách hàng, không phải tham ô. Bị cáo này cho rằng, Nguyễn Xuân Sơn đã nhận và chuyển cho các đối tác “VIP”.

Theo lý giải của bị cáo Thắm, ông Nguyễn Xuân Sơn không thể tham ô 49 tỷ đồng, bởi trong 246 tỷ đồng của OceanBank không thể có 49 tỷ đồng của PVN.

Ngoài việc khẳng định bị cáo Nguyễn Xuân Sơn không thể tham ô, Hà Văn Thắm còn tiết lộ về việc chi 246 tỷ đồng, bị cáo này có đủ biện pháp để kiểm soát ông Sơn. Thậm chí, ông Thắm còn cho hay, có thể theo dõi từng hành động, việc làm hằng ngày của Nguyễn Xuân Sơn.

Cũng theo bị cáo Thắm, có thể các khoản tiền ông Sơn nhận nhưng không nhớ, nhưng Hà Văn Thắm luôn ghi nhớ những con số này và khẳng định, ông Sơn không dễ dàng chiếm đoạt hay “qua mắt” mình được.

Về phần mình, cựu Tổng giám đốc OceanBank – Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, cảm thấy bàng hoàng với nội dung truy tố. Theo ông Sơn, với đạo đức, tư cách, phẩm chất của mình, từ ngày khởi nghiệp, ông Sơn luôn mong những điều có lợi cho doanh nghiệp, và không thể tham ô của OceanBank vì không có quyền hạn.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 19.5, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ban bố quyết định khởi tố bổ sung ông Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm theo tội danh Tham ô tài sản, với số tiền 49,3 tỷ đồng. Đây là kết quả của việc TAND TP Hà Nội trong phiên xử hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3 đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung do có những nội dung chưa được làm rõ ở phiên xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm.

Bảo Thắng - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và hành trình ngoạn mục với tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Kể từ khi ông Park Hang-seo đến, tuyển Việt Nam không hài lòng ở việc chỉ đánh bại những đội bóng nhỏ trong khu vực mà đã tìm cách để thách thức những đội mạnh nhất châu lục như Nhật Bản, Saudi Arabia.