Hà Tĩnh: Xử phạt 3 người đi chợ, đi câu cá không đeo khẩu trang

TRẦN TUẤN |

Chính quyền xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) và xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa xử phạt 3 trường hợp đi câu cá, đi chợ không đeo khẩu trang.

Theo đó, chiều ngày 7.4, tổ công tác Công an xã Thạch Đài đi kiểm tra tình hình chấp hành phòng chống dịch COVID-19 ở trên địa bàn xã.

Khi đến hồ cá thuộc thôn Liên Hương, phát hiện có một số người dân đang câu cá tại đây nên tổ công tác của Công an xã Thạch Đài đã tiến hành nhắc nhở. Tuy nhiên, ông Đặng Đình H. (47 tuổi, trú thôn Liên Hương) đã không mang khẩu trang lại còn thách thức những người làm nhiệm vụ.

Công an xã Thạch Đài sau đó đã phối hợp với Trạm y tế xã mời ông Đặng Đình H. lên làm việc, lập biên bản vi phạm.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Thạch Đài đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Chợ Kỳ Đồng nơi có 4 người không đeo khẩu trang bị lập biên bản, trong đó có 2 người bị xử phạt
Chợ Kỳ Đồng nơi có 4 người không đeo khẩu trang bị lập biên bản, trong đó có 2 người bị xử phạt

Cũng trong ngày 7.4, Công an xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 4 trường hợp đi chợ Kỳ Đồng mà không đeo khẩu trang.

Các trường hợp bị lập biên bản gồm: T.M.H (sinh năm 1989) trú xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh), T.V.T (sinh năm 1954), T.T.T (sinh năm 1961) cùng ở xã Kỳ Đồng và A.V.H (sinh năm 1980) quê ở tỉnh Ninh Bình đang tạm trú tại xã Kỳ Đồng.

Sự việc, công an xã Kỳ Đồng đã tham mưu Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng ra quyết định xử phạt mỗi người 200 ngàn đồng đối với T.M.H và A.V.H. Cảnh cáo 2 đối tượng còn lại, do có các tình tiết giảm nhẹ như đã chủ động trang bị khẩu trang sau khi bị lập biên bản, thành thật hối lỗi, người già yếu, có hoàn cảnh khó khăn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phạt 17,5 triệu đồng quán karaoke mở cửa giữa mùa dịch COVID-19

Hoàn Nhân |

Quán karaoke mở cửa giữa mùa dịch COVID-19 để hàng chục thanh niên dương tính ma túy "bay lắc", bị thu hồi giấy phép kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính 17,5 triệu đồng.

Hà Nội: Hàng trăm người bị phạt vì không đeo khẩu trang khi ra đường

Việt Dũng |

Công an Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp với các vi phạm tung tin thất thiệt, không đeo khẩu trang, ra đường không có việc cần thiết… trong giai đoạn cách ly toàn xã hội vì dịch COVID-19.

Nhóm thanh niên trốn cách ly đi dự sinh nhật bị phạt hơn 14 triệu đồng

Quách Du |

Dù đang trong thời gian cách ly tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2), nhưng một nhóm thanh niên đã trốn đi dự sinh nhật bạn. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã xử phạt nhóm thanh niên này 14,5 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phạt 17,5 triệu đồng quán karaoke mở cửa giữa mùa dịch COVID-19

Hoàn Nhân |

Quán karaoke mở cửa giữa mùa dịch COVID-19 để hàng chục thanh niên dương tính ma túy "bay lắc", bị thu hồi giấy phép kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính 17,5 triệu đồng.

Hà Nội: Hàng trăm người bị phạt vì không đeo khẩu trang khi ra đường

Việt Dũng |

Công an Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp với các vi phạm tung tin thất thiệt, không đeo khẩu trang, ra đường không có việc cần thiết… trong giai đoạn cách ly toàn xã hội vì dịch COVID-19.

Nhóm thanh niên trốn cách ly đi dự sinh nhật bị phạt hơn 14 triệu đồng

Quách Du |

Dù đang trong thời gian cách ly tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2), nhưng một nhóm thanh niên đã trốn đi dự sinh nhật bạn. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã xử phạt nhóm thanh niên này 14,5 triệu đồng.