Hà Tĩnh: Xử lý “cát tặc”, Trưởng CA xã bị hành hung

MINH LÝ |

Ngày 30.11, ông Hồ Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ cho biết,  trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một chủ doanh nghiệp tư nhân đánh Trưởng Công an xã gây chấn thương.

Vào 1h30 ngày 28.11, ông Phạm Tình - Trưởng Công an xã phát hiện chiếc xe tải thuộc doanh nghiệp tư nhân Giang Anh, đóng tại xã Sơn Mỹ khai thác cát trái phép. Ông Tình yêu cầu phía doanh nghiệp đánh xe về trụ sở UBND xã để làm việc thì bất ngờ chủ doanh nghiệp này dùng tay đấm thẳng vào mặt ông Tình, gây bầm tím vùng mặt.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hương Sơn đã kịp thời giải tán đám đông và mời các đối tượng liên quan về trụ sở xã làm việc.

“Để tạo điều kiện cho cán bộ địa phương làm việc tốt, đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo qui định, xử lý nghiêm những kẻ ngông cuồng coi thường pháp luật”, ông Hồ Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ nêu quan điểm.

MINH LÝ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: "Cát tặc" hoạt động rầm rộ ngay sát trụ sở UBND xã

LÊ PHI LONG |

Mặc dù báo chí phản ánh, UBND tỉnh Quảng Bình và Sở TNMT tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Gianh vẫn diễn ra, thách thức dư luận và các cơ quan chức năng.

Nan giải bài toán chống cát tặc trên sông Lam

QUANG ĐẠI |

Nhận rõ nguy cơ và đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để xử lý, nhưng cơ quan chức năng Nghệ An vẫn đau đầu với bài toán dẹp tận gốc nạn cát tặc trên sông Lam.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra nạn “cát tặc” trên sông Gianh

Lê Phi Long |

Báo Lao Động & Đời sống vừa đăng bài “Ai phải chịu trách nhiệm về nạn "cát tặc" sông Gianh?”, phản ánh về tình trạng sông Gianh (tỉnh Quảng Bình) bị “rút ruột” bởi “cát tặc”, gây bức xúc cho dư luận vì chưa được xử lý triệt để.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Quảng Bình: "Cát tặc" hoạt động rầm rộ ngay sát trụ sở UBND xã

LÊ PHI LONG |

Mặc dù báo chí phản ánh, UBND tỉnh Quảng Bình và Sở TNMT tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Gianh vẫn diễn ra, thách thức dư luận và các cơ quan chức năng.

Nan giải bài toán chống cát tặc trên sông Lam

QUANG ĐẠI |

Nhận rõ nguy cơ và đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để xử lý, nhưng cơ quan chức năng Nghệ An vẫn đau đầu với bài toán dẹp tận gốc nạn cát tặc trên sông Lam.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra nạn “cát tặc” trên sông Gianh

Lê Phi Long |

Báo Lao Động & Đời sống vừa đăng bài “Ai phải chịu trách nhiệm về nạn "cát tặc" sông Gianh?”, phản ánh về tình trạng sông Gianh (tỉnh Quảng Bình) bị “rút ruột” bởi “cát tặc”, gây bức xúc cho dư luận vì chưa được xử lý triệt để.