Hà Tĩnh: Thu giữ gần 25.000 chiếc bỉm trẻ em không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Ngày 20.4, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội Chống buôn lậu và gian lận thương mại thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, thu giữ gần 25.000 chiếc bỉm trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào khoảng 9h50 ngày 19.4, trên tuyến đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tổ công tác của Đội Chống buôn lậu và gian lận thương mại phát hiện anh Nguyễn Văn Thắng (39 tuổi, trú tại thành phố Hà Tĩnh) vận chuyển 15.558 chiếc bỉm trẻ em và 10 thùng giấy ăn đều do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Nguyễn Văn Thắng khai nhận, chủ lô hàng trên là của chị N.T. D. có địa chỉ tại thị trấn Nghèn, Can Lộc. Tiến hành kiểm tra tại nhà của chị N.T. D, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 9.208 chiếc bỉm.

Tại thời điểm kiểm tra, chị N.T. D không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng trên. Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: 2 ngày, bắt giữ 4 tấn thịt chó, mèo và nội tạng thối trên xe khách

TRẦN TUẤN |

Liên tục trong ngày 17 và 18.4, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển động vật bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ vận chuyển trên xe khách.

TPHCM: Bắt giữ kho hàng chứa hơn 5.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Trí Minh |

Ngày 17.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03), Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với Đội 3 Cục Quản lý thị trường TPHCM phát hiện một kho hàng chứa hơn 5.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Bắt giữ gần 2.000 bộ đồ bảo hộ phòng dịch được làm giả tinh vi ở Hà Nội

Cường Ngô |

Đội Quản lý thị trường  số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Đội 7 Phòng PC 03 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và ngăn chặn lượng lớn vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 làm giả tại một cơ sở ở Đống Đa, Hà Nội.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Hà Tĩnh: 2 ngày, bắt giữ 4 tấn thịt chó, mèo và nội tạng thối trên xe khách

TRẦN TUẤN |

Liên tục trong ngày 17 và 18.4, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển động vật bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ vận chuyển trên xe khách.

TPHCM: Bắt giữ kho hàng chứa hơn 5.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Trí Minh |

Ngày 17.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03), Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với Đội 3 Cục Quản lý thị trường TPHCM phát hiện một kho hàng chứa hơn 5.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Bắt giữ gần 2.000 bộ đồ bảo hộ phòng dịch được làm giả tinh vi ở Hà Nội

Cường Ngô |

Đội Quản lý thị trường  số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Đội 7 Phòng PC 03 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và ngăn chặn lượng lớn vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 làm giả tại một cơ sở ở Đống Đa, Hà Nội.