Hà Tĩnh: Phạt sinh viên từ Đà Nẵng về không chấp hành cách ly tại nhà

TRẦN TUẤN |

Chủ tịch UBND xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vừa ký quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với 1 trường hợp là sinh viên từ Đà Nẵng về không chấp hành nghiêm cách ly tại nhà phòng dịch COVID-19.

Theo đó, người bị xử phạt là D.N.K (19 tuổi, quê ở xã Thạch Đài). K là sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng về quê hôm 28.7 và phải thực hiện tự cách ly tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Tuy nhiên, vào khoảng 8h30 ngày 6.8, khi kiểm tra đột xuất, đoàn cán bộ phòng chống dịch phát hiện K. không có mặt tại nhà. Qua làm việc, K. khai nhận sáng 6.8 đã đến Ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh (TP. Hà Tĩnh) để giao dịch.

Quá trình giao dịch, K. đã tiếp xúc với 1 nhân viên và 2 người khác cùng đến giao dịch tại ngân hàng. Sau khi bị xử phạt,  hiện K. đang tiếp tục phải thực hiện cách ly phòng dịch theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Từ hôm nay xử phạt người không đeo khẩu trang

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trước tình hình hiện nay có thêm một ca mắc mới COVID-19 ở Phúc Thọ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, Thành phố sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang.

Theo chân cán bộ phường đi xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Đức Huy - Anh Tú |

Sáng 5.8 tại phường 9, quận 10, TPHCM, lực lượng chức năng phường 9, tuần tra trên nhiều tuyến đường kinh doanh, chợ trên địa bàn và đã xử phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang với mức phạt 200 ngàn đồng mỗi trường hợp.

Tái xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng: Người dân nói gì?

Hữu Huy - Anh Nhàn |

Người dân TPHCM cho rằng, việc tái xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ có tính răn đe cao đối với một bộ phận người còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ tịch Hà Nội: Từ hôm nay xử phạt người không đeo khẩu trang

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trước tình hình hiện nay có thêm một ca mắc mới COVID-19 ở Phúc Thọ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, Thành phố sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang.

Theo chân cán bộ phường đi xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Đức Huy - Anh Tú |

Sáng 5.8 tại phường 9, quận 10, TPHCM, lực lượng chức năng phường 9, tuần tra trên nhiều tuyến đường kinh doanh, chợ trên địa bàn và đã xử phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang với mức phạt 200 ngàn đồng mỗi trường hợp.

Tái xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng: Người dân nói gì?

Hữu Huy - Anh Nhàn |

Người dân TPHCM cho rằng, việc tái xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ có tính răn đe cao đối với một bộ phận người còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.