Hà Tĩnh: Phát hiện hàng chục vụ đấu nối trộm điện

TRẦN TUẤN |

Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã phát hiện hàng chục vụ trộm điện.

Ngày 13.5, ông Trần Đức Sơn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, 4 tháng đầu năm 2021, toàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý 32 vụ khách hàng vi phạm trộm cắp điện với sản lượng điện năng truy thu là 42.962kWh, tương ứng với số tiền truy thu là hơn 135 triệu đồng.

Trong khi 4 tháng đầu năm 2020, xảy ra 30 vụ trộm điện với sản lượng điện năng truy thu là 61.805 kWh, tương đương số tiền truy thu là hơn 198 triệu đồng.

Đáng nói, trong một số vụ trộm điện năm nay, người vi phạm từng là nhân viên hợp đồng của ngành điện đã nghỉ việc.

Cũng theo ông Sơn, mỗi mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên nguy cơ xảy ra vi phạm trộm điện tăng lên. Trước tình trạng đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, công nhân viên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng.

Đồng thời, lập kế hoạch kiểm tra ở những khu vực có nguy cơ, tiềm ẩn vi phạm sử dụng điện nhằm phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác chiêu trò giả danh nhân viên điện lực yêu cầu nộp tiền điện

Tường Minh |

Tổng Công ty điện lực miền Trung đề nghị khách hành cảnh giác với chiêu trò giả danh nhân viên điện lực gọi điện thoại đòi tiền điện của khách hàng sử dụng điện.

Phối hợp triển khai thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hà Anh |

Mới đây, tại Hà Nội, lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã diễn ra.

PGĐ chi nhánh Điện lực Trần Đề bị cách chức vì kiểm tra khống mua bán điện

Cường Ngô |

Kết quả kiểm tra Điện lực huyện Trần Đề có 11.400 tấm pin, nhưng qua kiểm đếm thực tế chỉ có 2.280 tấm pin điện mặt trời được thi công. Từ vi phạm trên, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã kỷ luật nhiều cán bộ, trong đó cách chức 1 Phó giám đốc chi nhánh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cảnh giác chiêu trò giả danh nhân viên điện lực yêu cầu nộp tiền điện

Tường Minh |

Tổng Công ty điện lực miền Trung đề nghị khách hành cảnh giác với chiêu trò giả danh nhân viên điện lực gọi điện thoại đòi tiền điện của khách hàng sử dụng điện.

Phối hợp triển khai thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hà Anh |

Mới đây, tại Hà Nội, lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã diễn ra.

PGĐ chi nhánh Điện lực Trần Đề bị cách chức vì kiểm tra khống mua bán điện

Cường Ngô |

Kết quả kiểm tra Điện lực huyện Trần Đề có 11.400 tấm pin, nhưng qua kiểm đếm thực tế chỉ có 2.280 tấm pin điện mặt trời được thi công. Từ vi phạm trên, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã kỷ luật nhiều cán bộ, trong đó cách chức 1 Phó giám đốc chi nhánh.