Hà Tĩnh: Phạt 10 triệu đồng cô gái từ Hải Dương về khai báo gian dối

TRẦN TUẤN |

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với cô gái đi từ vùng dịch COVID-19 ở Hải Dương về khai báo gian dối.

Chiều ngày 18.3, ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh xác nhận, đã ký quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với N.T.L.A (21 tuổi, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) về hành vi “cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A (dịch bệnh Covid-19)”.

Trước đó, ngày 18.2, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tiếp nhận bệnh nhân N.T.L.A. Sau quá trình khám bệnh, khai thác yếu tố dịch tễ, ngành chức năng phát hiện công dân N.T.L.A đi từ vùng dịch tỉnh Hải Dương về địa bàn huyện Kỳ Anh nhưng khai báo y tế không trung thực.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành xác minh, xác định ngày 6.2, N.T.L.A đi xe máy cá nhân từ vùng dịch COVID-19 ở thôn Kim Xá, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) về xã Kỳ Phú.

Sau khi trở về địa phương, A đã đến khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Kỳ Phú. Tuy nhiên, do lo sợ phải đi cách ly y tế tập trung nếu khai báo đi về từ xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nên L.A đã khai báo không trung thực.

Ngay sau khi xác minh sự việc, lực lượng chức năng buộc N.T.L.A phải cách ly tại Khu cách ly trung Mitraco, thị xã Kỳ Anh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân khai báo gian dối, Hải Phòng yêu cầu phạt mức cao nhất

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc số 1036/UBND -VX về xử lý trường hợp người lao động Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam không khai báo y tế kịp thời.

Sở GDĐT Hải Phòng chỉ đạo khẩn sau vụ việc cô giáo khai báo gian dối

Mai Dung |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi ra khỏi thành phố phải có văn bản xin ý kiến Giám đốc Sở.

Kết quả xét nghiệm của cô gái về từ Hải Dương khai báo gian dối

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi phát hiện là công nhân từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về nhưng khai báo gian dối, chính quyền huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã cách ly tại nhà với cô gái trú ở xã Kỳ Phú.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Nữ công nhân khai báo gian dối, Hải Phòng yêu cầu phạt mức cao nhất

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc số 1036/UBND -VX về xử lý trường hợp người lao động Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam không khai báo y tế kịp thời.

Sở GDĐT Hải Phòng chỉ đạo khẩn sau vụ việc cô giáo khai báo gian dối

Mai Dung |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi ra khỏi thành phố phải có văn bản xin ý kiến Giám đốc Sở.

Kết quả xét nghiệm của cô gái về từ Hải Dương khai báo gian dối

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi phát hiện là công nhân từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về nhưng khai báo gian dối, chính quyền huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã cách ly tại nhà với cô gái trú ở xã Kỳ Phú.