Hà Tĩnh: Nhiều đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cây Mai

T. TUẤN |

Ngày 5.1, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, những ngày gần đây, trên địa bàn nhiều đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cây Mai chơi Tết của người dân.

Theo đó, ngày 3.1, Công an xã Kỳ Tiến phối hợp với Công an xã Kỳ Giang đã điều tra, làm rõ đối tượng Lê Xuân L. (sinh năm 2001, trú tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) đã thực hiện 5 vụ trộm cây Mai trên địa bàn.

Trước đó, ngày 30.12.2020, Công an xã Kỳ Bắc chủ trì phối hợp với Công an xã Kỳ Xuân, Công an xã Kỳ Tiến đã làm rõ đối tượng Nguyễn Công M. (sinh năm 1991, trú tại xóm 7, xã Kỳ Bắc) đã thực hiện 8 vụ trộm cắp cây Mai của người dân tại địa bàn xã Kỳ Xuân, xã Kỳ Bắc, xã Kỳ Tiến.

Ngày 15.12.2020, Công an xã Kỳ Phong tuần tra phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Dương Quốc H. (sinh năm 2004), Nguyễn Văn L. (sinh năm 1997), Đặng Xuân P (sinh năm 2003) đều trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh đang vận chuyển 1 cây Mai là tài sản vừa trộm cắp được đưa đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cây Mai của người dân trên địa bàn các xã Kỳ Phong, xã Kỳ Khang.

Theo Công an huyện Kỳ Anh, Tết cổ truyền Tân Sửu đang cận kề nên người dân cần bảo quản các cây cảnh thận trọng, tránh để kẻ xấu dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp, khi bị mất trộm hãy liên hệ với công an để trình báo kịp thời.

T. TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt băng nhóm chuyên rạch túi trộm tiền của công nhân ở khu công nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phát hiện và bắt giữ băng nhóm chuyên rạch túi lấy trộm tài sản của công nhân lúc tan ca.

Truy tìm đối tượng trộm chậu cảnh quý trong nhà cổ nhất Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hai đối tượng đã lẻn vào nhà cổ Trần Công Vàng, chọn lấy chậu cảnh quý 100 năm tuổi để trộm. Nhà cổ này được công nhận là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1993.

Bắt 2 đối tượng nhiều tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản

T. TUẤN |

Ngày 25.12, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt băng nhóm chuyên rạch túi trộm tiền của công nhân ở khu công nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phát hiện và bắt giữ băng nhóm chuyên rạch túi lấy trộm tài sản của công nhân lúc tan ca.

Truy tìm đối tượng trộm chậu cảnh quý trong nhà cổ nhất Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hai đối tượng đã lẻn vào nhà cổ Trần Công Vàng, chọn lấy chậu cảnh quý 100 năm tuổi để trộm. Nhà cổ này được công nhận là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1993.

Bắt 2 đối tượng nhiều tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản

T. TUẤN |

Ngày 25.12, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản.