Hà Tĩnh: Người phụ nữ lĩnh án chung thân vì vận chuyển gần 3,5kg heroin

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 29.7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm đã tuyên mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Vân (35 tuổi, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra công an xác định, khoảng 18h ngày 6.12.2021, Vân nhận được điện thoại của một người tên T. đang làm ăn, sinh sống tại Lào với nội dung nhờ lên địa bàn huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) nhận 3 tỉ đồng tiền mặt sẽ được trả tiền công là 50 triệu đồng.

Vân đồng ý rồi lên đường. Tuy nhiên, khi đến Hương Sơn, T. mới nói rõ là nhờ Vân vận chuyển heroin và hướng dẫn đi theo hướng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo qua cầu Rào Mắc để lấy hàng.

Theo chỉ dẫn của T, Vân đã nhận được hàng là ma túy và cất giữ trên xe.

Tuy nhiên, sau khi xe của Vân lưu thông trên Quốc lộ 8A đến địa phận thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1 huyện Hương Sơn vào lúc 22h cùng ngày thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ  với tang vật gần 3,5kg heroin.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lưu hành, mua bán tiền giả có thể bị phạt tù chung thân

Kim Nhung (T/H) |

Sử dụng tiền giả là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Bất kỳ ai thực hiện hành vi này đều có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Án chung thân cho đối tượng dùng rựa chém chết bà nội

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Chỉ vì bị la mắng, chửi bới mà đối tượng Thịnh dùng rựa chém chết bà nội của mình.

Đưa người di cư trái phép vào Anh có thể chịu án chung thân

Ngọc Vân |

Bất kỳ cá nhân nào bị bắt khi đang lái xuồng nhỏ chở người di cư trái phép vào Anh có thể sẽ chịu án chung thân.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lưu hành, mua bán tiền giả có thể bị phạt tù chung thân

Kim Nhung (T/H) |

Sử dụng tiền giả là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Bất kỳ ai thực hiện hành vi này đều có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Án chung thân cho đối tượng dùng rựa chém chết bà nội

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Chỉ vì bị la mắng, chửi bới mà đối tượng Thịnh dùng rựa chém chết bà nội của mình.

Đưa người di cư trái phép vào Anh có thể chịu án chung thân

Ngọc Vân |

Bất kỳ cá nhân nào bị bắt khi đang lái xuồng nhỏ chở người di cư trái phép vào Anh có thể sẽ chịu án chung thân.