Hà Tĩnh: Một ngày bắt 5 vụ vận chuyển hàng lậu trên xe khách

TRẦN TUẤN |

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh trong 1 ngày đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển hàng lậu trên xe khách.

Theo đó, vào khoảng 20h30 đêm 16.5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 đã bắt giữ 12 thùng cáctông, bên trong đựng nhiều quạt hơi nước với tổng trị giá 100 triệu đồng trên xe khách mang biển kiểm soát 48B – 00774. Tài xế Thào A Dã (53 tuổi, trú huyện Đắk GLong, tỉnh Đắc Nông không xuất trình được giấy tờ liên quan của số hàng trên.

Tiếp đó, Đội tiếp tục phát hiện xe khách biển kiểm soát 24B – 00757 do Nguyễn Đức Thắng (59 tuổi, trú TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ gồm: 20 xe đạp trẻ em, 18 thùng thức ăn hải sản, 440kg bột mì, nước ngọt, bánh kẹo…trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 tiếp tục tuần tra còn bắt giữ xe khách 74B – 00321 do Lê Văn Hải (59 tuổi, trú TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển vận chuyển trên 240 két bia Heineken, 100 két bia Kona, trị giá trên 50 triệu đồng nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Bắt hàng lậu trên xe khách biển kiểm soát 81B – 00858. Ảnh: CA HT
Bắt hàng lậu trên xe khách biển kiểm soát 81B – 00858. Ảnh: CA HT

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 bắt giữ 5 bao tải lớn, bên trong đựng quần áo mang nhãn hiệu Adidas trị giá hơn 150 triệu đồng không có giấy tờ trên xe khách mang biển kiểm soát 81B – 00858 do Nguyễn Đức Minh (43 tuổi, trú huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) điều khiển.

Đội CSGT 6.1 cũng bắt giữ 4 thùng cáctông, 1 bao tải hàng hóa là đồ chơi nguy hiểm của trẻ em trị giá trên 50 triệu đồng trên xe khách mang biển kiểm soát 49B – 01156 do Đoàn Ngọc Tấn (38 tuổi, trú huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) điều khiển. Số hàng này cũng không có giấy tờ liên quan.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt hàng lậu trị giá hơn 200 triệu đồng vận chuyển trên 2 xe khách

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.5, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1 Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông của Đội vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe khách vận chuyển hàng lậu trị giá hơn 200 triệu đồng.

Hơn 10.000 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu bị xử lý

NGUYÊN ANH |

Ngày 6.4, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, trong quý I/2020, lực lượng QLTT cả nước đã phát hiện, xử lý 37.414 vụ vi phạm, tăng 123,58% so với cùng kỳ năm 2019.

Quản lý thị trường Hà Tĩnh nói "khó" khi bắt hàng lậu, hàng cấm

TRẦN TUẤN |

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin tình hình phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại… trên địa bàn, trong đó có những khó khăn mà lực lượng đang phải đối mặt

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt hàng lậu trị giá hơn 200 triệu đồng vận chuyển trên 2 xe khách

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.5, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1 Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông của Đội vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe khách vận chuyển hàng lậu trị giá hơn 200 triệu đồng.

Hơn 10.000 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu bị xử lý

NGUYÊN ANH |

Ngày 6.4, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, trong quý I/2020, lực lượng QLTT cả nước đã phát hiện, xử lý 37.414 vụ vi phạm, tăng 123,58% so với cùng kỳ năm 2019.

Quản lý thị trường Hà Tĩnh nói "khó" khi bắt hàng lậu, hàng cấm

TRẦN TUẤN |

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin tình hình phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại… trên địa bàn, trong đó có những khó khăn mà lực lượng đang phải đối mặt