Hà Tĩnh: Liên tục bắt giữ các đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Những ngày gần đây, lực lượng Công an Hà Tĩnh liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép.

Cụ thể, vào lúc 10h20 ngày 20.1 tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, Công an huyện Thạch Hà bắt quả tang Nguyễn Duy Tiến (23 tuổi, trú xã Nam Điền) đang có hành vi tàng trữ pháo trái phép. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5 hộp pháo, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Tiến khai số pháo trên được Nguyễn Chính Quyền (34 tuổi, trú xã Nam Điền) nhờ mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sau khi bắt giữ và khám xét nhà đối tượng Quyền, công an thu giữ thêm 9 hộp pháo. Quyền khai mua pháo để bán để kiếm lời thì bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 17.1, Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện Nguyễn Hữu Hải (32 tuổi, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đi xe bus đang vận chuyển 5 hộp pháo hoa, có trọng lượng 7kg, không rõ nguồn góc xuất xứ.

Hải khai nhận mua số pháo trên của một người không quen biết với giá mỗi hộp 950 ngàn đồng, đang trên đường mang vào thị xã Kỳ Anh để bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

Công an huyện Lộc Hà cũng vừa khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Tân (40 tuổi trú tại Quận 10, TP. Hồ Chí Minh). Qua khám xét, thu giữ khoảng 70 kg pháo hoa nổ các loại. Tân là đối tượng quản trị và điều hành nhóm buôn bán pháo hoa nổ trên mạng Zalo.

Đồng thời, công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hứa Văn Công (28 tuổi, trú tỉnh Bình Phước), Công an Lộc Hà thu giữ 25 kg pháo nổ các loại. Công là đối tượng cung cấp pháo hoa nổ cho Nguyễn Thị Thanh Tân.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Rủ nhau ra thành phố mua pháo nổ, rồi về lãnh án tù

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hai đối tượng rủ nhau ra thành phố mua pháo về sử dụng trong dịp Tết. Sau khi mua được pháo, cả 2 đã bị bắt quả tang.

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo nổ

Minh Hiếu |

Sơn La – Cơ quan công an vừa bắt 2 quả tang đối tượng tàng trữ, vận chuyển hơn số lượng lớn pháo nổ.

Nhan nhản “thầy” dạy chế tạo pháo trên mạng dịp Tết

Vân Anh - Thanh Vân |

Chỉ bằng vài click chuột, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng học cách chế tạo pháo nổ, pháo hoa. Theo quy định pháp luật, tuỳ vào hậu quả, mà người chế tạo pháo nổ có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Thanh Hóa: Rủ nhau ra thành phố mua pháo nổ, rồi về lãnh án tù

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hai đối tượng rủ nhau ra thành phố mua pháo về sử dụng trong dịp Tết. Sau khi mua được pháo, cả 2 đã bị bắt quả tang.

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo nổ

Minh Hiếu |

Sơn La – Cơ quan công an vừa bắt 2 quả tang đối tượng tàng trữ, vận chuyển hơn số lượng lớn pháo nổ.

Nhan nhản “thầy” dạy chế tạo pháo trên mạng dịp Tết

Vân Anh - Thanh Vân |

Chỉ bằng vài click chuột, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng học cách chế tạo pháo nổ, pháo hoa. Theo quy định pháp luật, tuỳ vào hậu quả, mà người chế tạo pháo nổ có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.