Hà Tĩnh: Liên tục bắt các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc qua địa bàn.

Ngày 28.5, tại kho ký gửi hàng hóa cây xăng Anh Phương (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ lô hàng là 50 chiếc xe đạp. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là Lê Thị Hải (trú phường Nam Hà - TP. Hà Tĩnh) không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan.

Cùng ngày, tại trạm thu phí Cầu Rác thuộc địa phận xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã dừng kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 34C – 07879 lưu thông hướng nam – bắc.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển số hàng hóa gồm: 10 bộ điều hòa SHARP, 10 cục nóng, 10 cục lạnh; 2 cuộn dây đồng nặng 75 kg, 2 máy phân tích nước THINK HS 1000 và 5 bóng đèn cao áp ONIS66 có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài.

Tuy nhiên, tài xế Vũ Văn Dũng (42 tuổi, trú xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ hàng hóa để xử lý.

Trước đó, ngày 26.5, tại kho ký gửi hàng hóa cây xăng Anh Phương (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 25 thùng sữa Ensure gồm 750 hộp do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là Nguyễn Thị Thùy không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Một ngày bắt 5 vụ vận chuyển hàng lậu trên xe khách

TRẦN TUẤN |

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh trong 1 ngày đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển hàng lậu trên xe khách.

Bắt hàng lậu trị giá hơn 200 triệu đồng vận chuyển trên 2 xe khách

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.5, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1 Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông của Đội vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe khách vận chuyển hàng lậu trị giá hơn 200 triệu đồng.

Mạ nuôi của những người lính "truy" hàng lậu

YÊN MÃ SƠN - LAM CHI |

Những năm đó, biên giới Lao Bảo được xem là điểm nóng của hàng lậu. Nước sông Sê Pôn chảy xuôi còn hàng lậu thì chảy ngược. Và địa bàn khóm Duy Tân trở thành tâm điểm vì có nhiều bến đò để thẩm lậu hàng hóa. Vì bà Xưng đùm bọc bộ đội biên phòng, nên đối tượng buôn lậu thù hằn...

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Tĩnh: Một ngày bắt 5 vụ vận chuyển hàng lậu trên xe khách

TRẦN TUẤN |

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh trong 1 ngày đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển hàng lậu trên xe khách.

Bắt hàng lậu trị giá hơn 200 triệu đồng vận chuyển trên 2 xe khách

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.5, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1 Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông của Đội vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe khách vận chuyển hàng lậu trị giá hơn 200 triệu đồng.

Mạ nuôi của những người lính "truy" hàng lậu

YÊN MÃ SƠN - LAM CHI |

Những năm đó, biên giới Lao Bảo được xem là điểm nóng của hàng lậu. Nước sông Sê Pôn chảy xuôi còn hàng lậu thì chảy ngược. Và địa bàn khóm Duy Tân trở thành tâm điểm vì có nhiều bến đò để thẩm lậu hàng hóa. Vì bà Xưng đùm bọc bộ đội biên phòng, nên đối tượng buôn lậu thù hằn...