Hà Tĩnh: Bắt giữ trâu rồi đánh gãy 5 xương sườn chủ trâu

TRẦN TUẤN |

Thấy một con trâu ăn cỏ ở ruộng của gia đình, người đàn ông ở Hà Tĩnh bắt giữ lại rồi sau đó còn đánh chủ trâu bị thương phải nhập viện.

Ngày 28.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hà (43 tuổi, trú tại thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm, Hương Sơn) về tội cố ý gây thương tích. ​

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 12h ngày 8.12.2021, Hà phát hiện con trâu của gia đình anh Trần Văn Nhâm (49 tuổi, trú cùng thôn Anh Sơn) đang ăn cỏ tại ruộng của gia đình mình ở cánh đồng Quan nên bắt giữ trâu lại.

Thấy Hà đang giữ con trâu của gia đình mình nên anh Nhâm liền chạy ra yêu cầu Hà thả trâu ra nhưng người này không đồng ý nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau nhiều lần yêu cầu Hà thả trâu ra nhưng không được nên anh Nhâm chửi Hà rồi đi về thì bị Hà dùng tay đánh bị ngã rồi tiếp tục dùng tay đánh vào mặt, dùng chân đá, đạp nhiều phát vào vùng bụng, ngực.

Hậu quả, anh Nhâm phải nhập viện điều trị vì bị gãy 5 xương sườn, tràn dịch màng phổi, chấn động não phải đi điều trị với tỉ lệ thương tích tại thời điểm giám định là 17%. ​

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Khởi tố vụ án khai thác gỗ trái phép tại xã Vĩnh Hảo

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khai thác gỗ trái phép tại xã Vĩnh Hảo.

Cao Bằng khởi tố nữ giám đốc chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng

Trần Trọng |

Cao Bằng - Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố nữ đối tượng về hành vi Lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt số tiền gần 10 tỉ đồng.

Khởi tố 3 đối tượng cho vay nặng lãi

TRẦN TUẤN |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Bình Định: Khởi tố vụ án khai thác gỗ trái phép tại xã Vĩnh Hảo

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khai thác gỗ trái phép tại xã Vĩnh Hảo.

Cao Bằng khởi tố nữ giám đốc chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng

Trần Trọng |

Cao Bằng - Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố nữ đối tượng về hành vi Lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt số tiền gần 10 tỉ đồng.

Khởi tố 3 đối tượng cho vay nặng lãi

TRẦN TUẤN |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.