Hà Tĩnh: Bắt đối tượng 9x vận chuyển 294 kg ma túy đá

ANH ĐỨC |

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an vừa chủ trì phối hợp với Công an, Hải Quan Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Vào sáng nay, trao đổi nhanh với PV Báo Lao Động Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 17.2.2019, tại khu vực cầu Tàu 2, km số 79 quốc lộ 8 A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn ( Hà Tĩnh) lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tôị phạm về ma túy (C04) Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an Hà Tĩnh và Hải Quan Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vangchueyang Briacher (Sn 1994), trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay ( Lào) đi trên xe du lịch 9 chổ ngồi, nhãn hiệu Huynhdai mang biển kiểm soát Lào UN - 2645 có hành vi vận chuyển số lượng ma túy cực lớn.

12 bao tải màu xanh chứa 294 kg ma túy dạng đá
12 bao tải màu xanh chứa 294 kg ma túy dạng đá

Kiểm tra tại hiện tường, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilong, chứa đựng 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng VANGCHUEYANG BRIACHEAR khai nhận ngày 16.2.2019,  đã nhận đi giám sát và vận chuyển số ma túy trên từ một người đàn ông quốc tịch Lào tại huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhamxay ( Lào).  Sau đó, VANGCHUEYANG BRIACHEAR cùng một người nam giới đi xe ô tô xe du lịch 9 chổ ngồi, nhãn hiệu Huynhdai mang biển kiểm soát Lào UN - 2645 nhập cảnh vào Việt Nam, rôì thuê nhà nghỉ tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn ( Hà Tĩnh).

Đối tượng cùng chiếc xe chở theo ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ
Đối tượng cùng chiếc xe chở theo ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ

Đến 1 giờ ngày 17.2.2019 thì nhận được tin số ma túy trên đã được đưa sang Việt Nam để sẵn cạnh lề đường quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Sau đó, đến nhận hàng và quá trình vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tang vật là 294 kg ma túy đá
Tang vật là 294 kg ma túy đá

Theo cơ quan chức năng cho biết: do ban đêm, địa hình rùng núi hiểm trở, sương mùa dày đặc nên một đối tượng nam giới đi cùng đối tượng VANGCHUEYANG BRIACHEAR đã bỏ chạy vào rừng tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng mở rộng điều tra và truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Thêm một đối tượng đầu hàng trong vụ buôn ma túy ôm hàng nóng cố thủ

ANH ĐỨC |

Theo một nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, vào 9 giờ 30 phút sáng nay (16.2), đã có thêm một đối tượng ra đầu hàng sau nhiều giờ lẩn trốn.

Cận cảnh hiện trường vụ ôm hàng nóng cố thủ trong ôtô, thu 9kg ma tuý

ANH ĐỨC - THẾ TUẤN |

Mặc dù đối tượng ôm súng, lựu đạn cố thủ trong xe đã hạ vũ khí đầu hàng, hiện trường vẫn được hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an, Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh bảo vệ suốt đêm. Công tác khám nghiệm chưa được thực hiện. Trước đó, sau 4 giờ vây ráp, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thuyết phục, khống chế, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt 3 người, thu 9kg ma tuý đá cùng 2.000 viên thuốc lắc. Hiện, công an đang truy tìm nghi phạm thứ 4 trong vụ án.

Nghẹt thở giây phút đối tượng ôm hàng nóng buông vũ khí đầu hàng

ANH ĐỨC - THẾ TUẤN |

Sau 4 tiếng đồng hồ vây ráp, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Nguyễn Thành Trung đã buông súng, bỏ lựu đạn, đầu hàng. PV Báo Lao Động đã kịp ghi lại giây phút đối tượng buông vũ khí rất nghẹt thở này trong vụ nhóm đối tượng nghi buôn ma túy ôm "hàng nóng" cố thủ trong ôtô từ chiều 15.2.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thêm một đối tượng đầu hàng trong vụ buôn ma túy ôm hàng nóng cố thủ

ANH ĐỨC |

Theo một nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, vào 9 giờ 30 phút sáng nay (16.2), đã có thêm một đối tượng ra đầu hàng sau nhiều giờ lẩn trốn.

Cận cảnh hiện trường vụ ôm hàng nóng cố thủ trong ôtô, thu 9kg ma tuý

ANH ĐỨC - THẾ TUẤN |

Mặc dù đối tượng ôm súng, lựu đạn cố thủ trong xe đã hạ vũ khí đầu hàng, hiện trường vẫn được hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an, Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh bảo vệ suốt đêm. Công tác khám nghiệm chưa được thực hiện. Trước đó, sau 4 giờ vây ráp, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thuyết phục, khống chế, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt 3 người, thu 9kg ma tuý đá cùng 2.000 viên thuốc lắc. Hiện, công an đang truy tìm nghi phạm thứ 4 trong vụ án.

Nghẹt thở giây phút đối tượng ôm hàng nóng buông vũ khí đầu hàng

ANH ĐỨC - THẾ TUẤN |

Sau 4 tiếng đồng hồ vây ráp, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Nguyễn Thành Trung đã buông súng, bỏ lựu đạn, đầu hàng. PV Báo Lao Động đã kịp ghi lại giây phút đối tượng buông vũ khí rất nghẹt thở này trong vụ nhóm đối tượng nghi buôn ma túy ôm "hàng nóng" cố thủ trong ôtô từ chiều 15.2.