Hà Nội: Xử phạt trên 6.000 trường hợp không đeo khẩu trang phòng COVID-19

Phạm Đông |

Trong công tác vi phạm phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị chức năng đã xử phạt trên 6.000 trường hợp không đeo khẩu trang trong cả 2 giai đoạn.

Chiều 24.11, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã thông tin về tình hình, kết quả nổi bật của Công an Thành phố trong năm 2020.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, trên địa bàn Thành phố xảy ra 3.518 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 730 vụ (17,1%) so với cùng kỳ. Các đơn vị đã điều tra, khám phá 2.958 vụ/6.903 đối tượng (đạt tỷ lệ 84,08%), riêng trọng án là 188 vụ/365 đối tượng (tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 95,6%).

Công an Thành phố cũng triệt phá 26 băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 115 đối tượng; không để tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động công khai, trắng trợn, lộng hành gây bức xúc trong nhân dân.

Ngoài ra, Công an Thành phố cũng phát hiện, xử lý 3.663 vụ/3.759 đối tượng tội phạm kinh tế, tham nhũng; 3.474 vụ/4.879 đối tượng tội phạm ma túy; 6.289 vụ/6.374 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường. Công an Thành phố cũng tiếp nhận 100% tin báo tố giác tội phạm, trong đó, phân loại và xác minh, giải quyết đạt 90,23%. Toàn Thành phố cũng phát sinh mới 552 đối tượng truy nã; đã bắt và vận động, đầu thú, thanh loại 863 đối tượng truy nã...

Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức. Ảnh: Phạm Đông
Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức. Ảnh: Phạm Đông

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trong 10 tháng đầu năm 2020, tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xảy ra 802 vụ tai nạn giao thông, làm 334 người chết, 539 người bị thương (giảm 257 vụ = 24,3%; giảm 79 người chết = 19,1% và giảm 125 người bị thương = 21,7%).

Tình hình cháy, nổ tiếp tục được kiểm soát và giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019, với 329 vụ cháy, làm 6 người chết, 23 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 7,3 tỷ đồng (giảm 123 vụ = 27,2%; giảm 10 người chết và giảm 4 người bị thương).

Công an Thành phố cũng xử phạt trên 6.000 trường hợp người dân không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở cả 2 giai đoạn. Xử lý 91 trường hợp đăng tin bài sai sự thật liên quan đến dịch bệnh; xử lý gần 200 trường hợp vi phạm liên quan đến dịch. Trong đó cơ quan chức năng đã xử lý hình sự 15 vụ, 27 đối tượng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trong thời gian tới, Công an Thành phố sẽ triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa.

Đặc biệt, các đơn vị chức năng sẽ triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tập trung vào các loại tội phạm dự báo phức tạp trong những tháng cuối năm, như tội phạm có tổ chức, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm “ngáo đá”, các loại tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

TẠ QUANG |

Lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng với một tiểu thương không đeo khẩu trang.

Nhiều khách bỏ về vì "không khẩu trang không được vào Bảo tàng Quảng Ninh"

Nguyễn Hùng |

Đến nơi mới biết, vào Bảo tàng Quảng Ninh phải đeo khẩu trang, nên nhiều du khách, nhất là du khách từ nơi khác đến, đành bỏ về vì ngại đi tìm mua khẩu trang.

Hàng rong len lỏi góc phố Hà Nội, người mua người bán không khẩu trang

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Khi cả nước đang thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại khu vực phố cổ, điểm giao cắt giữa các tuyến phố thuộc trung tâm Hà Nội lại xuất hiện tình trạng bán hàng rong. Hoạt động này không những không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

TẠ QUANG |

Lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng với một tiểu thương không đeo khẩu trang.

Nhiều khách bỏ về vì "không khẩu trang không được vào Bảo tàng Quảng Ninh"

Nguyễn Hùng |

Đến nơi mới biết, vào Bảo tàng Quảng Ninh phải đeo khẩu trang, nên nhiều du khách, nhất là du khách từ nơi khác đến, đành bỏ về vì ngại đi tìm mua khẩu trang.

Hàng rong len lỏi góc phố Hà Nội, người mua người bán không khẩu trang

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Khi cả nước đang thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại khu vực phố cổ, điểm giao cắt giữa các tuyến phố thuộc trung tâm Hà Nội lại xuất hiện tình trạng bán hàng rong. Hoạt động này không những không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.