Hà Nội: Xử phạt thêm nhiều trường hợp không đeo khẩu trang phòng COVID-19

Phạm Đông |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều quận trong nội thành Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 21.8, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trong những ngày qua các lực lượng chức năng đã tập trung xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường, đến những nơi công cộng.

Cụ thể, quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 208 trường hợp không đeo khẩu trang, với số tiền là hơn 41.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm cũng ký cam kết cho gần 2.000 các cơ sở, dịch vụ ăn uống thực hiện việc giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19. Hiện tại cơ bản tất cả các trường hợp đã đáp ứng được yêu cầu và quy định của Thành phố. Với những trường hợp chưa thực hiện tốt, quận đã yêu cầu các phường nhắc nhở, nếu tái diễn sẽ xử lý.

"Đối với các phường, hiện nay chúng tôi đã thành lập 475 tổ giám sát, tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19. Các tổ đã được tập huấn, hướng dẫn để ứng phó khi có các tình huống xảy ra. Mỗi tổ sẽ phụ trách từ 40-60 hộ gia đình để giám sát, tuyên truyền và xử lý" - đại diện quận Hoàn Kiếm thông tin.

Tiếp đó, quận Hai Bà Trưng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, UBND quận và 18 phường trên địa bàn đã đồng loạt thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Trong đó, yêu cầu các nhà hàng kinh doanh thực hiện các quy định như đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước khử khuẩn, dựng vách ngăn.

"Quận đã yêu cầu dừng các hàng, quán nước vỉa hè. Đồng thời trên địa bàn có 37 cửa hàng karaoke đã dừng hoạt động, không có tình trạng hoạt động lén lút" - đại diện quận Hai Bà Trưng cho hay.

Bên cạnh đó, quận Hai Bà Trưng và 18 phường đã chỉ đạo các tổ giám sát, kích hoạt các hoạt động như trước đây. Từ đó tuyên truyền, giám sát tại các khu chung cư, nơi công cộng để không xảy ra tình trạng tập trung đông người.

Đến nay các lực lượng chức năng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã xử phạt tổng các trường hợp không đeo khẩu trang  là 7.200.000 đồng.

Tại huyện Thanh Trì, các lực lượng chức năng đã yêu cầu tạm dừng các cuộc họp không cần thiết để phòng dịch. Đồng thời UBND huyện cũng yêu cầu 16 xã, thị trấn thành lập được 30 tổ giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, huyện Thanh Trì cũng tổ chức tuyên truyền, ký cam kết được 1005/1109 cơ sở kinh doanh ăn uống, đạt 91% số cửa hàng. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng duy trì việc kiếm tra, giám sát 69 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Tiếp theo, huyện đã xử phạt 20 trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Các bạn có thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân Hà Nội có 5 F1, người duy nhất không đeo khẩu trang đã dương tính

Thùy Linh |

Hà Nội đã ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 10 trong cộng đồng (tính từ ngày 29.7 đến nay). Điều đáng lưu ý ở trường hợp này, bệnh nhân thứ 10 này là người duy nhất trong 5 F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 962 không đeo khẩu trang.

Bất chấp lệnh cấm, khẩu trang vứt la liệt lòng đường giữa dịch COVID-19

AN NHIÊN - MINH THÀNH |

Mặc dù đã có quy định xử phạt về hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, thế nhưng giữa dịch COVID-19 như hiện nay, những chiếc khẩu trang vẫn bị vứt bỏ giữa lòng đường bừa bãi.

Vứt khẩu trang y tế bừa bãi, bị phạt thế nào?

phương dung |

Bạn đọc có email minhhang9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thấy có nhiều người đeo khẩu trang y tế để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh COVID -19 nhưng sau đó lại vứt ra nơi công cộng. Việc vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định bị xử phạt như thế nào?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bệnh nhân Hà Nội có 5 F1, người duy nhất không đeo khẩu trang đã dương tính

Thùy Linh |

Hà Nội đã ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 10 trong cộng đồng (tính từ ngày 29.7 đến nay). Điều đáng lưu ý ở trường hợp này, bệnh nhân thứ 10 này là người duy nhất trong 5 F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 962 không đeo khẩu trang.

Bất chấp lệnh cấm, khẩu trang vứt la liệt lòng đường giữa dịch COVID-19

AN NHIÊN - MINH THÀNH |

Mặc dù đã có quy định xử phạt về hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, thế nhưng giữa dịch COVID-19 như hiện nay, những chiếc khẩu trang vẫn bị vứt bỏ giữa lòng đường bừa bãi.

Vứt khẩu trang y tế bừa bãi, bị phạt thế nào?

phương dung |

Bạn đọc có email minhhang9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thấy có nhiều người đeo khẩu trang y tế để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh COVID -19 nhưng sau đó lại vứt ra nơi công cộng. Việc vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định bị xử phạt như thế nào?