Hà Nội xử phạt hơn 3 tỉ đồng với những người không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

Mỗi ngày, công an các quận, huyện, thị xã ở Hà Nội phối hợp các lực lượng đã lập biên bản xử phạt trên 200 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngày 12.5, Công an TP Hà Nội thông tin, tính đến ngày 11.5, toàn thành phố đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt hơn 3 tỉ đồng.

Ngay sau khi Hà Nội có trường hợp mắc COVID-19, lực lượng công an cơ sở tham mưu UBND cấp phường, xã ban hành các thông báo, thành lập các tổ công tác gồm lực lượng công an, y tế, bảo vệ dân phố... tuần tra khép kín địa bàn, tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Các đơn vị chốt tại các điểm đông người qua lại, trước cổng công viên, vườn hoa, chợ để xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngoài ra, công an các đơn vị cũng tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh nằm trong danh sách bị tạm dừng hoạt động để kịp thời xử lý nếu phát hiện lén lút hoạt động “chui”.

Theo thống kê, mỗi ngày, các đơn vị trên địa bàn thành phố đã lập biên bản xử phạt trên 200 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chỉ riêng ngày 11.5, lực lượng liên ngành đã lập biên bản 212 trường hợp, phạt 340 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

2,5 tỉ đồng tiền phạt không đeo khẩu trang nói lên điều gì?

Lê Thanh Phong |

Hà Nội xử phạt những người không đeo khẩu trang số tiền gần 2,5 tỉ đồng, đó là thông tin trên các báo ngày 6.5.

Hà Nội phạt gần 2,5 tỉ đồng những người không đeo khẩu trang

Tùng Giang |

Công an Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt gần 2,5 tỉ đồng, giúp tình trạng không đeo khẩu trang nơi công cộng giảm hẳn.

Nhiều người ra công viên không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp với nhiều người vì không đeo khẩu trang khi ra công viên.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

2,5 tỉ đồng tiền phạt không đeo khẩu trang nói lên điều gì?

Lê Thanh Phong |

Hà Nội xử phạt những người không đeo khẩu trang số tiền gần 2,5 tỉ đồng, đó là thông tin trên các báo ngày 6.5.

Hà Nội phạt gần 2,5 tỉ đồng những người không đeo khẩu trang

Tùng Giang |

Công an Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt gần 2,5 tỉ đồng, giúp tình trạng không đeo khẩu trang nơi công cộng giảm hẳn.

Nhiều người ra công viên không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp với nhiều người vì không đeo khẩu trang khi ra công viên.