Hà Nội xử phạt 877 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Chỉ riêng trong ngày cuối tuần, 1.8, các lực lượng chức năng ở Hà Nội đã xử phạt với 877 trường hợp vi phạm các quy định về giãn cách xã hội...

Chiều 1.8, Công an Hà Nội thông tin, chỉ trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã xử lý 877 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với những người này.

Theo đó, kết quả kiểm soát 23 chốt ra vào Thành phố: Đã kiểm soát soát 19.072 lượt phương tiện. Trong đó 89 lượt phương tiện vận tải hành khách với 18.627 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.809 lượt phương tiện quay đầu.

Trong ngày hôm nay, các tổ công tác đã xử phạt 877 trường hợp, với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Trong đó, 119 trường hợp không đeo khẩu trang bị xử phạt hơn 200 triệu đồng; 9 trường hợp không tạm dừng kinh doanh bị xử phạt gần 76 triệu đồng.

749 trường hợp có các hành vi vi phạm khác bị xử phạt hơn 1,1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, khoảng 21h ngày 30.7, tại Chốt kiểm soát thôn Cầu, xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ; ông N.C.T (62 tuổi, trú tại xã Ngọc Hòa) có biểu hiện say rượu, đã chửi bới, lăng mạ Tổ công tác.

Sau khi được người thân đưa về nhà, ông T lấy thanh kiếm tự chế rồi ra khu vực Chốt đuổi đánh cán bộ trong Tổ công tác (nhưng không có ai bị thương).

Công an xã Ngọc Hòa đã khống chế, bắt giữ đối tượng bàn giao Công an huyện Chương Mỹ xử lý.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thêm hàng trăm trường hợp bị xử phạt trong ngày thứ 8 Hà Nội giãn cách

Nguyễn Hà |

Trong ngày thứ 8 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, gần 700 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Gần 1 tuần giãn cách, Hà Nội xử phạt 7 tỉ đồng các trường hợp vi phạm

Nguyễn Hà |

Trong ngày thứ 7 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử phạt hành chính 945 trường hợp vi phạm phòng chống dịch.

Hà Nội xử phạt nhiều người chở hàng không cấp thiết, không có giấy tờ xác nhận

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 29.7, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát xử phạt người dân ở Hà Nội ra đường không có lý do thiết yếu, không có giấy tờ xác nhận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thêm hàng trăm trường hợp bị xử phạt trong ngày thứ 8 Hà Nội giãn cách

Nguyễn Hà |

Trong ngày thứ 8 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, gần 700 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Gần 1 tuần giãn cách, Hà Nội xử phạt 7 tỉ đồng các trường hợp vi phạm

Nguyễn Hà |

Trong ngày thứ 7 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử phạt hành chính 945 trường hợp vi phạm phòng chống dịch.

Hà Nội xử phạt nhiều người chở hàng không cấp thiết, không có giấy tờ xác nhận

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 29.7, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát xử phạt người dân ở Hà Nội ra đường không có lý do thiết yếu, không có giấy tờ xác nhận.