Hà Nội xử phạt 7 người đăng thông tin sai về dịch COVID-19 trong 1 ngày

Phạm Đông |

Trong ngày 8.2, Hà Nội đã xử phạt 7 trường hợp đăng thông tin sai về dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Theo đó, trong ngày 8.2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt 7 cá nhân có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải các thông tin về tình hình dịch COVID-19.

Những thông tin này chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận, bị xử phạt với mức 7,5 triệu đồng/cá nhân. Quyết định xử phạt do Chánh Thanh tra Sở thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Minh ký. Tổng cộng 7 trường hợp này bị xử lý với số tiền là 52,5 triệu đồng.

Cụ thể, ông L.V.D. (SN 1983, trú tại đường Xuân La, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm). Bà P.T.T. (SN 1993, trú tại Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng). Sau đó, Nội dung bài viết của bà T. cũng được bà L.T.L. (SN 1990, trú tại KĐT Time City, Park Hill, quận Hoàng Mai) đăng tải lại vào ngày 2.2 trên mạng xã hội Facebook có nickname Lê Liễu. Bà P.T.N. (SN 1993, trú tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng). Bà D.N.A. (SN 1994, trú tại tòa B, chung cư Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân)...

Các trường hợp bị xử phạt trên đăng tải, chia sẻ sai sự thật về dịch COVID-19 là vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ quả lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và thông tin trên mạng.

Như vậy, tính đến hôm nay, Sở TT&TT đã xử phạt 14 trường hợp có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm chứng, thông tin không chuẩn xác, gây hoang mang dư luận.

Trước tình hình trên, Sở TT&TT Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Phải trích dẫn thông tin chuẩn xác, có dẫn chứng cụ thể từ các cơ quan chức năng được quyền thông tin.

Không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không chuẩn xác, gây hoang mang dư luận về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xử lý 3 trường hợp đưa tin sai trên mạng xã hội về dịch COVID-19 để câu like

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp phát hiện, xử lý 3 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội nhằm mục đích giật tít, câu like.

Phạt thêm 3 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa tiếp tục xử phạt thêm 3 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 với tổng số tiền 22,5 triệu đồng.

Hà Nội: Xử phạt 4 trường hợp 30 triệu đồng vì đăng tin giả về dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP. Hà Nội cho biết, đơn vị mới ra quyết định xử phạt với 4 trường hợp đầu tiên tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang mạng xã hội gây hoang mang dự luận.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xử lý 3 trường hợp đưa tin sai trên mạng xã hội về dịch COVID-19 để câu like

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp phát hiện, xử lý 3 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội nhằm mục đích giật tít, câu like.

Phạt thêm 3 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa tiếp tục xử phạt thêm 3 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 với tổng số tiền 22,5 triệu đồng.

Hà Nội: Xử phạt 4 trường hợp 30 triệu đồng vì đăng tin giả về dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP. Hà Nội cho biết, đơn vị mới ra quyết định xử phạt với 4 trường hợp đầu tiên tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang mạng xã hội gây hoang mang dự luận.