Hà Nội: Xử lý hơn 550 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường

Phạm Đông |

Trong thời gian vừa qua, lực lượng công an trên địa bàn TP Hà Nội đã phối hợp kiểm tra, xử lý 552 trường hợp không đeo khẩu trang, xử lý 75 trường hợp đăng tải thông tin sự thật về dịch bệnh...

Sáng 10.4, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an và Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND Thành phố; lực lượng công an đã khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Công an TP Hà Nội đã tổ chức 30 chốt kiểm soát, giám sát việc thực hiện cách ly toàn xã hội tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Cũng trong thời gian vừa qua, lực lượng công an đã phối hợp kiểm tra, xử lý 552 trường hợp không đeo khẩu trang ra ngoài đường; xử lý 75 trường hợp đăng tải thông tin sự thật về dịch bệnh; xử lý 170 trường hợp đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, buôn bán các sản phẩm giả liên quan đến phòng chống dịch bệnh (khởi tố hình sự 7 vụ, 9 bị can).

Một cá nhân bị xử phạt vì tung tin sai sự thật lên mạng xã hội.
Một cá nhân bị xử phạt vì tung tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Điển hình như tại huyện Thạch Thất, theo Thượng tá Trần Khải Hoàn - Trưởng Công an huyện Thạch Thất, trong thời gian vừa qua đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể bảo đảm an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung như Đại học FPT, Khu giáo dục an ninh quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội...

Cùng với đó, Công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ cách ly toàn xã hội, không ra đường khi không có việc thực sự cần thiết, đeo khẩu trang khi ra đường. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung.
Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung.

Tính đến ngày 8.4, các đơn vị thuộc Công an huyện Thạch Thất đã phát hiện, lập biên bản, ra quyết định xử phạt hoặc chuyển hồ sơ tham mưu cho UBND các xã ra quyết định xử phạt tổng số 74 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền 58,6 triệu đồng.

Trong đó, đã lập hồ sơ xử lý 4 cá nhân tung tin sai sự thật lên mạng xã hội, xử phạt hành chính 47,5 triệu đồng. Ngoài ra, Công an các xã, thị trấn đã lập biên bản và tham mưu cho UBND cấp cơ sở xử phạt với 70 cá nhân vi phạm không đeo khẩu trang ra đường, tổng số tiền 11,1 triệu đồng.

Ngày 9.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả, liên quan đến vụ án sản xuất trang phục bảo hộ y tế giả xảy ra tại Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra thực hiện biện pháp tố tụng gồm Trương Thị Bình là Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh, La Văn Thi là Phụ trách bộ phận kinh doanh của công ty, và Nguyễn Đức Việt Anh, nhân viên công ty.

Theo kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội, hơn 1.300 bộ quần áo bảo hộ y tế thu giữ tại Công ty TNHH và dịch vụ Y tế Đức Anh đều là hàng giả.

Cơ quan Công an đã làm rõ, Công ty này đã mua các dụng cụ bảo hộ y tế gồm khẩu trang, quần áo, kính, giày...rồi chỉ đạo nhân viên đóng gói và dán nhãn các đơn vị sản xuất khác đã được cơ quan y tế cấp phép.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đánh tráo khẩu trang y tế của khách, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Phạm Đông |

Sau khi đã nhận hơn 600 triệu đồng tiền khách đặt mua 50 thùng khẩu trang y tế, Vũ Hoàng Anh đã đánh tráo thành khẩu trang vải để gửi đi nước ngoài.

Vĩnh Phúc: Phạt gần 600 người không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Gần 600 người không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xử lý, nộp ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Chiếm đoạt 2 tỉ đồng bằng việc lừa bán khẩu trang, nhiệt kế qua mạng

T. A |

Hơn 2 tháng nay, một nam thanh niên Đà Nẵng đã lên mạng đăng bán khẩu trang, nhiệt kế, lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người khác gần 2 tỉ đồng dù trong tay không có bất kì nguồn hàng nào.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội: Đánh tráo khẩu trang y tế của khách, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Phạm Đông |

Sau khi đã nhận hơn 600 triệu đồng tiền khách đặt mua 50 thùng khẩu trang y tế, Vũ Hoàng Anh đã đánh tráo thành khẩu trang vải để gửi đi nước ngoài.

Vĩnh Phúc: Phạt gần 600 người không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Gần 600 người không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xử lý, nộp ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Chiếm đoạt 2 tỉ đồng bằng việc lừa bán khẩu trang, nhiệt kế qua mạng

T. A |

Hơn 2 tháng nay, một nam thanh niên Đà Nẵng đã lên mạng đăng bán khẩu trang, nhiệt kế, lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người khác gần 2 tỉ đồng dù trong tay không có bất kì nguồn hàng nào.