Hà Nội: Xử lý hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông trong một tuần

Phạm Đông |

Trong một tuần tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, các lực lượng Công an TP Hà Nội đã xử lý hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông.

Tối 23.5, Công an TP Hà Nội cho biết, sau 1 tuần ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 14.507 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 6,6 tỉ đồng. Trong đó tạm giữ 546 phương tiện, 3.355 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 3.355 trường hợp.

Theo cảnh sát, các lỗi vi phạm chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm 5.983 trường hợp, dừng đỗ sai quy định 2.553 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 1.401 trường hợp, 218 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, qua công tác tuần tra, kiểm soát, các đơn vị chức năng đã phát hiện bắt giữ 62 vụ, 77 đối tượng phạm pháp hình sự.

Trong thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thông qua công tác tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất.

Còn theo Cục CSGT (Bộ Công an), qua những ngày đầu thực hiện tổng kiểm soát, ý thức của người tham gia giao thông đã tăng lên, mọi người đều biết đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát của CSGT và chủ động chấp hành tốt hơn pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Kiểm soát vi phạm giao thông tại Hà Nội.
Kiểm soát vi phạm giao thông tại Hà Nội.

Đối với việc dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng CSGT tuân thủ theo đúng quy trình công tác, không để việc kiểm soát làm ách tắc, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên đường, phải đảm bảo an toàn cho người được kiểm tra, người tham gia giao thông và chính lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trong đó, llực lượng CSGT chỉ kiểm soát gần 10% tổng số phương tiện cơ giới đường bộ, tức là cứ 10 xe lưu thông trên đường, thì lực lượng CSGT kiểm soát 1 xe. Ngay như việc kiểm tra nồng độ cồn, được thực hiện theo đúng quy định về phòng dịch COVID-19, thì cũng chỉ mất tối đa là 2 phút cho mỗi trường hợp. Do vậy cũng không mất quá nhiều thời gian của lái xe.

Do đó, dư luận, quần chúng nhân dân và ngay những người tham gia giao thông cũng rất đồng tình, ủng hộ lực lượng CSGT thực hiện tổng kiểm soát, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 

Đáng chú ý là tình hình tai nạn giao thông đường bộ có chuyển biến tích cực, trong 7 ngày (từ ngày 15.5 đến ngày 22.5), tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 185 vụ, làm chết 74 người, làm bị thương 140 người. So với 7 ngày trước liền kề (từ ngày 8.5 đến ngày 14.5), tai nạn giao thông đường bộ giảm 95 vụ (- 33,93%), giảm 81 người chết (-52,26%), giảm 47 người bị thương (-25,13%).

Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tập trung thực hiện kiểm soát phát hiện, xử lý những lỗi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, tránh vượt sai quy định, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm...

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ùn ùn rủ nhau đi mua, người dân có thật sự hiểu gì về bảo hiểm xe máy?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Sau thông tin "tổng kiểm soát xử lý vi phạm các phương tiện giao thông", người dân ùn ùn đổ đi mua bảo hiểm xe máy. Hầu hết người dân bỏ ra từ 50-70 nghìn đồng mua bảo hiểm xe máy với mục đích để khi gặp CSGT sẽ không bị phạt hành chính. Thực tế là nhiều người chưa quan tâm các điều khoản trong bảo hiểm xe máy, chưa ghi nhớ và thực hiện những việc cần thiết để được hưởng bảo hiểm.

Bi hài chuyện “ma men” bị xử lý nồng độ cồn

Nhật Vũ |

Trong thời gian cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn với những tài xế sử dụng rượu bia, nhiều trường hợp bi hài đã được phóng viên báo Lao Động ghi lại.

TPHCM: 4.145 trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày tổng kiểm tra

Anh Tú |

Trong 3 ngày  ra quân tổng kiểm tra các phương tiện, các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã lập biên bản và xử lý 4.145 trường hợp vi phạm.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ùn ùn rủ nhau đi mua, người dân có thật sự hiểu gì về bảo hiểm xe máy?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Sau thông tin "tổng kiểm soát xử lý vi phạm các phương tiện giao thông", người dân ùn ùn đổ đi mua bảo hiểm xe máy. Hầu hết người dân bỏ ra từ 50-70 nghìn đồng mua bảo hiểm xe máy với mục đích để khi gặp CSGT sẽ không bị phạt hành chính. Thực tế là nhiều người chưa quan tâm các điều khoản trong bảo hiểm xe máy, chưa ghi nhớ và thực hiện những việc cần thiết để được hưởng bảo hiểm.

Bi hài chuyện “ma men” bị xử lý nồng độ cồn

Nhật Vũ |

Trong thời gian cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn với những tài xế sử dụng rượu bia, nhiều trường hợp bi hài đã được phóng viên báo Lao Động ghi lại.

TPHCM: 4.145 trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày tổng kiểm tra

Anh Tú |

Trong 3 ngày  ra quân tổng kiểm tra các phương tiện, các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã lập biên bản và xử lý 4.145 trường hợp vi phạm.