Hà Nội: Xử lý 3 bãi trông xe không phép trong Công viên Tuổi trẻ

Phạm Đông |

Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân, xử lý 3 bãi trông giữ xe không phép trong khuôn viên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Trao đổi với Lao Động ngày 26.11, Chỉ huy Công an phường Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, các đơn vị chức năng vừa phối hợp với Đội CSGTTT Công an quận Hai Bà Trưng và UBND phường Thanh Nhàn ra quân tổ chức các chốt chặn, kiểm soát, ngăn chặn các lái xe ô tô, không để họ đưa phương tiện vào những bãi trông giữ không phép trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

3 bãi trông xe không phép hoạt động trong trong khuôn viên Công viên Tuổi trẻ. Ảnh: P.Đ
3 bãi trông xe không phép hoạt động trong trong khuôn viên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Ảnh: P.Đ

Theo đó trong thời gian vừa qua, 3 bãi trông giữ xe không phép đã hoạt động trong khuôn viên Công viên Tuổi trẻ trong suốt thời gian dài, gây bức xúc cho dư luận.

Mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu những người liên quan tuân thủ quy định pháp luật. Những bãi trông giữ nói trên không đảm bảo yêu cầu về việc phòng chống cháy nổ, cũng như các quy định an toàn khác.

Bảng thông báo của UBND phường Thanh Nhàn khuyến cáo người dân không gửi xe trong công viên.
Bảng thông báo của UBND phường Thanh Nhàn khuyến cáo người dân không gửi xe trong công viên.

Theo Chỉ huy Công an phường Thanh Nhàn, các đơn vị đã đã nhắc nhở, yêu cầu các đối tượng vi phạm phải ký cam kết. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tuyên truyền bằng việc dán giấy nhắc nhở lên kính xe của các ô tô gửi trong bãi không phép, để các lái xe hiểu, không tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Tại đây, cơ quan chức năng đã triển khai 3 chốt được cắm ở 3 cổng của Công viên Tuổi trẻ, để hướng dẫn, yêu cầu các chủ phương tiện chấp hành.

Cơ quan chức năng chốt chặn, không cho các phương tiện gửi trong công viên.
Cơ quan chức năng chốt chặn, không cho các phương tiện gửi trong công viên.

Cụ thể, từ 6h30 đến 21h hằng ngày, chốt tại cổng 1A Võ Thị Sáu do tổ Cảnh sát trật tự của Công an phường Thanh Nhàn phụ trách. Chốt tại cổng 46 Thanh Nhàn do Đội CSGTTT của Công an quận Hai Bà Trưng giám sát. Trong khi chốt tại cổng 42 Thanh Nhàn do lực lượng công an các phường trên địa bàn thay phiên nhau trực.

Các lái xe đều được lực lượng công an chốt trực tại đây nhắc nhở, hướng dẫn di chuyển ra các bãi xe được cấp phép theo quy định. Còn việc đi vào gửi ở những bãi xe không phép trong khuôn viên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô bị ngăn chặn nghiêm.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại các điểm ra vào Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Lực lượng chức năng chốt chặn tại các điểm ra vào Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Lực lượng chức năng chốt chặn tại các điểm ra vào Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Các chốt trực nói trên thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở, không để các xe ô tô vào gửi tại những điểm trông giữ không phép trong công viên, ngoại trừ các xe có giấy phép ra - vào do lãnh đạo công ty công viên cấp.

Một số phương tiện đã bị lập biên bản xử lý. Ảnh: P.Đ
Một số phương tiện đã bị lập biên bản xử lý. Ảnh: P.Đ
Một số phương tiện đã bị lập biên bản xử lý. Ảnh: P.Đ
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

4 gầm cầu ở Hà Nội được tạm thời trông giữ xe: Hàng trăm lượt xe ra vào mỗi ngày

Thanh Hiền |

Uỷ ban Nhân dân TP. Hà Nội mới đây đã chấp thuận phương án của Sở Giao thông Vận tải đề xuất sử dụng tạm thời khu vực 4 gầm cầu: Chương Dương, Ngã Tư Vọng, Mai Dịch và Vĩnh Tuy để trông giữ xe. Ghi nhận thực tế của phóng viên, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ra vào các điểm trông giữ này. 

Yêu cầu các điểm trông giữ xe gầm cầu phải đảm bảo an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận phương án của Sở Giao thông Vận tải về việc sử dụng tạm khu vực một số gầm cầu làm nơi trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố.

Hà Nội nghiên cứu việc tổ chức trông giữ xe dưới gầm cầu

Minh Hạnh |

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa giao Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội nghiên cứu ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trên địa bàn thành phố để tổ chức thực hiện.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

4 gầm cầu ở Hà Nội được tạm thời trông giữ xe: Hàng trăm lượt xe ra vào mỗi ngày

Thanh Hiền |

Uỷ ban Nhân dân TP. Hà Nội mới đây đã chấp thuận phương án của Sở Giao thông Vận tải đề xuất sử dụng tạm thời khu vực 4 gầm cầu: Chương Dương, Ngã Tư Vọng, Mai Dịch và Vĩnh Tuy để trông giữ xe. Ghi nhận thực tế của phóng viên, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ra vào các điểm trông giữ này. 

Yêu cầu các điểm trông giữ xe gầm cầu phải đảm bảo an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận phương án của Sở Giao thông Vận tải về việc sử dụng tạm khu vực một số gầm cầu làm nơi trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố.

Hà Nội nghiên cứu việc tổ chức trông giữ xe dưới gầm cầu

Minh Hạnh |

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa giao Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội nghiên cứu ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trên địa bàn thành phố để tổ chức thực hiện.