Hà Nội xử lý 77 trường hợp tung tin thất thiệt về dịch COVID-19

Việt Dũng |

Công an Hà Nội cảnh báo mọi trường hợp đưa tin thất thiệt, không được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh COVID-19, gây hoang mang dư luận đều bị xử lý nghiêm.

Xử lý nhiều trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Ngày 30.3, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã xử phạt hành chính với 77 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Các trường hợp vi phạm được xác định đăng tải thông tin không chính xác, không kiểm chứng và không có căn cứ lên tài khoản mạng xã hội Facebook. Việc làm đó gây hoang mang dư luận, khiến người dân lo lắng.

Theo khuyến cáo của Công an Hà Nội, người dân cần "tỉnh táo" trước những thông tin thiếu căn cứ. Ngoài ra, mọi hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm khắc.

Vụ việc gần đây nhất, Công an Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã lập hồ sơ xử lý hai trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội.

Thông tin của hai cá nhân này đưa lên tài khoản Facebook, bịa đặt về cuộc họp khẩn giữa chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các sở, ngành đồng thời đưa ra bối cảnh 'Hà Nội sắp vỡ trận vì dịch COVID-19' khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Qua xác minh, cơ quan công an đã triệu tập chủ nhân của các tài khoản này là N.T.H. (22 tuổi, trú tại Kim Giang, Thanh Xuân) và Đ.T.Đ. (25 tuổi, trú tại tổ dân phố 1 La Khê, Hà Đông) để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, hai người này thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố Hà Nội. Cả hai cũng cam kết không tái phạm và gỡ bỏ bài viết.

Xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang

Cũng theo lãnh đạo Công an Hà Nội, quận Hoàn Kiếm sáng nay (30.3) đã thực hiện chuyên đề xử lý với những trường hợp cố tình không đeo khẩu trang khi ra đường.

Cơ quan công an lập biên bản với người không đeo khẩu trang giữa mùa dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Cơ quan công an lập biên bản với người không đeo khẩu trang giữa mùa dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ngay trong buổi sáng, tại ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi, tổ công tác đã phát hiện 4 trường hợp điều khiển xe máy trên đường không đeo khẩu trang. Tổ công tác đã mời Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tới trụ sở, ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng/người.

Tính đến sáng nay, quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 23 trường hợp không đeo khẩu trang.

Theo ông Nguyễn Minh Long (Thạc sĩ, Giám đốc Công ty Luật Dragon), mức phạt còn quá nhẹ và chưa đủ sức răn đe giữa tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Theo ông Long, tùy vào tình hình phức tạp thì có thể áp dụng các hình thức phạt nặng hơn.

Liên quan đến tình hình tụ tập nơi đông người, kinh doanh... Hà Nội ghi nhận, hiện người dân đã chấp hành nghiêm túc việc dừng, đóng cửa, tránh tụ tập. Tuy nhiên, với những trường hợp cố tình vi phạm, Hà Nội sẽ xử lý nghiêm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt thanh niên tung tin bạn gái bị quấy rối ở khu cách ly

Việt Dũng |

P.T (30 tuổi, trú tại Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) sử dụng tài khoản Facebook, đăng tải, chia sẻ thông tin suy diễn về việc bạn gái bị quấy rối ở khu cách ly, phòng chống dịch COVID-19.

Không đeo khẩu trang, tụ tập, hàng quán vi phạm: Phải xử phạt nghiêm khắc

Lê Thanh Phong |

Không đeo khẩu trang nơi đông người: phạt. Tụ tập đông người: phạt. Nhà hàng, quán bar, vũ trường vẫn hoạt động: phạt.

Công an lập biên bản "mẹ bỉm sữa" đưa tin thất thiệt về COVID 19

Phương Linh |

Chiều 19.3, Công an TP. Nha Trang phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa lập biên bản để xử lý theo quy định đối với P.T.L (sinh năm 1993, trú P. Phước Long, TP Nha Trang) vì tung tin thất thiệt về dịch COVID-2019 trên mạng xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử phạt thanh niên tung tin bạn gái bị quấy rối ở khu cách ly

Việt Dũng |

P.T (30 tuổi, trú tại Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) sử dụng tài khoản Facebook, đăng tải, chia sẻ thông tin suy diễn về việc bạn gái bị quấy rối ở khu cách ly, phòng chống dịch COVID-19.

Không đeo khẩu trang, tụ tập, hàng quán vi phạm: Phải xử phạt nghiêm khắc

Lê Thanh Phong |

Không đeo khẩu trang nơi đông người: phạt. Tụ tập đông người: phạt. Nhà hàng, quán bar, vũ trường vẫn hoạt động: phạt.

Công an lập biên bản "mẹ bỉm sữa" đưa tin thất thiệt về COVID 19

Phương Linh |

Chiều 19.3, Công an TP. Nha Trang phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa lập biên bản để xử lý theo quy định đối với P.T.L (sinh năm 1993, trú P. Phước Long, TP Nha Trang) vì tung tin thất thiệt về dịch COVID-2019 trên mạng xã hội.