Hà Nội: Vợ chồng chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng đến 182,5%/năm

Việt Dũng |

Từ việc phát hiện giấy nợ khi kiểm tra hành chính một thanh niên, cảnh sát bước đầu làm rõ hành vi cho vay lãi nặng đến 182,5%/năm của vợ chồng chủ hiệu cầm đồ.

Ngày 12.1, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Linh (39 tuổi) và Nguyễn Khánh Thượng (38 tuổi) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hành vi của vợ chồng Thượng bị điều tra khi cơ quan công an kiểm tra hành chính một thanh niên trên địa bàn phường Ngọc Thuỵ.

Hôm đó (7.1), qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong người có 2 tờ giấy liên quan đến vay nợ. Thanh niên này được làm rõ là H.T.A (ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên).

A. vay lãi ngày của Linh. Căn cứ vào lời khai của A., cảnh sát đã tiến hành mời Linh và chồng - Thượng về trụ sở để làm rõ sự việc.

Bước đầu, công an làm rõ, Linh cùng Thượng mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên từ tháng 11.2014.

Tháng 12.2019, Linh cho A. vay 25 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, thanh toán theo kỳ; 15 ngày là 1 kỳ và phải thế chấp tài sản cho Linh để đảm bảo việc vay tiền nên đã yêu cầu A. viết giấy bán xe cho Linh.

Sau nhiều lần giao dịch, đến ngày 11.11.2020, A. tiếp tục vay của Linh 40 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày và thế chấp 1 chiếc xe Honda SH.

Ngoài hành vi trên, Linh còn cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất từ 4.000-5.000 đồng/ngày, tương đương 146%-182,5%/năm.

Căn cứ vào những tài liệu ban đầu thu thập được có trong hồ sơ, cảnh sát xác định vợ chồng Thượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Sau khi nghỉ việc ở một ngân hàng, Lương Thị Hà (43 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) lập đường dây cho vay nặng lãi, lãi suất gần 130%/năm, khách hàng đa phần doanh nghiệp.

Xét xử cựu công an và vợ cho 52 đồng nghiệp vay lãi nặng tới 182%/năm

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Hoan bị cáo buộc cùng vợ cho 52 đồng nghiệp vay lãi nặng từ 146-182,5%/năm với tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay lãi suất gần 200%

HÀ ANH CHIẾN |

Các đối tượng khai nhận hoạt động tín dụng đen với lãi suất cao lên tới 180%/năm. Chỉ trong 3 tháng gần nhất đã có 50 người dân vay 3 tỷ đồng, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người phụ nữ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Sau khi nghỉ việc ở một ngân hàng, Lương Thị Hà (43 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) lập đường dây cho vay nặng lãi, lãi suất gần 130%/năm, khách hàng đa phần doanh nghiệp.

Xét xử cựu công an và vợ cho 52 đồng nghiệp vay lãi nặng tới 182%/năm

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Hoan bị cáo buộc cùng vợ cho 52 đồng nghiệp vay lãi nặng từ 146-182,5%/năm với tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay lãi suất gần 200%

HÀ ANH CHIẾN |

Các đối tượng khai nhận hoạt động tín dụng đen với lãi suất cao lên tới 180%/năm. Chỉ trong 3 tháng gần nhất đã có 50 người dân vay 3 tỷ đồng, thu lợi hàng trăm triệu đồng.