Hà Nội: Tung tin kết hôn muộn bị phạt tiền, 2 trường hợp bị xử phạt

Phạm Đông |

2 trường hợp tung tin kết hôn muộn sẽ bị phạt tiền vừa bị Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xử phạt 5 triệu đồng đối với mỗi cá nhân.

Ngày 3.6, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội, vừa xử lý 2 đối tượng có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về việc kết hôn muộn sẽ bị phạt tiền.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội An ninh Công an huyện Mỹ Đức phát hiện một số tài khoản facebook chia sẻ nội dung phạt tiền đối với nam, nữ kết hôn muộn.

Theo cảnh sát, đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang cho nhiều người. Thực tế, Chính phủ chỉ ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”, trong đó, khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con. Hoàn toàn không có chuyện nam nữ kết hôn sau 30 tuổi sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng như thông tin được chia sẻ.

Tiến hành xác minh, Đội An ninh Công an huyện Mỹ Đức đã xác định và làm rõ chủ sở hữu các tài khoản facebook trên là Đ.T (sinh năm 1996) và N.Đ (sinh năm1995) hiện đang sinh sống tại địa phương.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng trên thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình. Do hiếu kỳ, thấy thông tin có nội dung thu hút nên đã chia sẻ để tăng lượt like, tương tác với tài khoản facebook cá nhân của mình. Hai đối tượng đều đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo và tự giác xóa bỏ các thông tin sai sự thật đã chia sẻ.

Ngày 29.5, Công an huyện Mỹ Đức ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng với mỗi cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu QH: Đề xuất trước kết hôn, các cặp đôi phải được giáo dục tiền hôn nhân

Đặng Chung - Cao Nguyên - Trần Vương |

Thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em sáng 27.5, bức xúc trước thực trạng nhiều trẻ em bị xâm hại bởi người thân, nhiều đại biểu Quốc hội đã kiến nghị, trước khi kết hôn, các cặp đôi bắt buộc phải được giáo dục tiền hôn nhân để có trách nhiệm trong chăm sóc con cái.

Kết hôn trước 30 tuổi: Độ tuổi nào đẹp nhất để phụ nữ sinh con?

Hải Ngọc |

Các nhà khoa học đã khuyến cáo những cặp vợ chồng trẻ không nên kế hoạch quá lâu và bỏ lỡ "độ tuổi vàng" sinh nở.

Nam nữ kết hôn trước 30 tuổi sẽ có lợi ích thế nào?

Linh Chi - Tạ Quang |

Những khuyến khích từ Chính phủ như nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, phụ nữ sinh con thứ 2 trước 35 tuổi sẽ có tác động như thế nào đối với xã hội? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Mai Xuân Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và giáo dục - Tổng Cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế về vấn đề này. 

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đại biểu QH: Đề xuất trước kết hôn, các cặp đôi phải được giáo dục tiền hôn nhân

Đặng Chung - Cao Nguyên - Trần Vương |

Thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em sáng 27.5, bức xúc trước thực trạng nhiều trẻ em bị xâm hại bởi người thân, nhiều đại biểu Quốc hội đã kiến nghị, trước khi kết hôn, các cặp đôi bắt buộc phải được giáo dục tiền hôn nhân để có trách nhiệm trong chăm sóc con cái.

Kết hôn trước 30 tuổi: Độ tuổi nào đẹp nhất để phụ nữ sinh con?

Hải Ngọc |

Các nhà khoa học đã khuyến cáo những cặp vợ chồng trẻ không nên kế hoạch quá lâu và bỏ lỡ "độ tuổi vàng" sinh nở.

Nam nữ kết hôn trước 30 tuổi sẽ có lợi ích thế nào?

Linh Chi - Tạ Quang |

Những khuyến khích từ Chính phủ như nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, phụ nữ sinh con thứ 2 trước 35 tuổi sẽ có tác động như thế nào đối với xã hội? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Mai Xuân Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và giáo dục - Tổng Cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế về vấn đề này.