Hà Nội: Triển khai cao điểm cấp căn cước công dân lưu động tại quận Đống Đa

Kim Anh |

Những công dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân nhưng chưa có mã định danh, chưa có chứng minh 12 số đang cư trú trên địa bàn quận Đống Đa sẽ được đảm bảo cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động trước ngày 15.6.

Sáng 11.1, quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức Lễ phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2021; triển khai cao điểm cấp căn cước công dân lưu động và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Đặng Việt Quân cho biết, năm 2020 công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo ông Quân, năm 2020, quận Đống Đa đã duy trì 3 tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên 80 tuyến phố chính. Kiểm tra, xử lý 31.674 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, xử phạt tổng cộng 15.210.755.000 đồng.

Quang cảnh buổi lễ phát động.
Quang cảnh buổi lễ phát động.

Về triển khai cao điểm cấp căn cước công dân, Thượng tá Vũ Đình Thi – Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, công tác tổ chức cấp căn cước công dân lưu động có gắn chip theo công nghệ mới triển khai thực hiện đảm bảo đến trước ngày 15.6. Tất cả những công dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân nhưng chưa có mã định danh, chưa có chứng minh 12 số đang cư trú trên địa bàn quận Đống Đa bao gồm cả nhân khẩu KT1, KT2 và KT3.

Theo ông Vũ Đình Thi, với định mức tối thiểu 100 hồ sơ/tổ/ngày thì đối với những nơi không đủ 50 người/ buổi cần chủ động rà soát trước những nhân khẩu đủ điều kiện cấp CCCD cứ trú xung quanh khu vực cơ quan, đơn vị đó để bổ sung cho đủ số lượng của buổi cấp nhằm khai thác tối đa công suất của thiết bị lưu động.

Tất cả điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến làm thủ tục căn cước công dân, đáp ứng đầy đủ về nghiệp vụ bảo mật thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng có thể làm từ 10 đến 12 tiếng trong 1 ngày để phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Thượng tá Vũ Đình Thi – Phó trưởng Công an quận Đống Đa phát biểu tại lễ phát động.
Thượng tá Vũ Đình Thi – Phó trưởng Công an quận Đống Đa phát biểu tại lễ phát động.

Ngoài ra, thời điểm dịp Tết Tân Sửu cận kề, UBND quận Đống Đa mở đợt cao điểm phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với các hành vi nghiên cứu chế tạo sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo trái phép trong dịp tết nguyên dán tân sửu trên địa bàn quận.

Người dân cần nhận thức rõ và hiểu đúng các quy định về quản lý sử dụng pháo. Tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý sử dụng pháo.

Chủ tịch UBND các phường ký giao ước thực hiện Năm an toàn giao thông 2021.
Chủ tịch UBND các phường ký giao ước thực hiện Năm an toàn giao thông 2021.

Năm 2021, quận Đống Đa đề ra mục tiêu giảm từ 5-10% điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn so với năm 2020, tiếp tục giảm không phát sinh mới các điểm ùn ứ, các điểm ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, không để phát sinh các lối đi tự mở qua đường sắt. Kiềm chế giảm từ 5 đến 10% vụ tai nạn giao thông đường sắt, đường bộ trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2020.

Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Các quận, huyện của Hà Nội cấp căn cước công dân gắn chip lưu động

Việt Dũng |

Từ ngày 1.1 đến nay (10.1), lực lượng Công an của Hà Nội đã và đang triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử lưu động cho người dân ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng sẽ cấp căn cước công dân lưu động tại từng xã phường

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng sẽ cấp căn cước công dân lưu động tại từng xã phường.

Hà Nội triển khai cấp 2,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip: Thủ tục đơn giản, tiện lợi, người dân hài lòng

Việt Dũng - Cao Huân |

Theo ghi nhận của các phóng viên Báo Lao Động ngày 6.1, để cấp cho 2,5 triệu công dân Thủ đô từ đủ 14 tuổi trở lên thẻ căn cước gắn chip, lực lượng Công an tại các quận, huyện của TP.Hà Nội đã làm việc đến gần 23h mỗi ngày. Nhiều gia đình ở Hà Nội khi thấy thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chip đơn giản, tiện lợi (chỉ mất khoảng 3-5 phút làm thủ tục và khoảng 30 phút chờ) nên đã tới các điểm cấp lưu động khá đông. Trong khi đó, ở TP.Hồ Chí Minh việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip sẽ được triển khai rộng rãi cho người dân từ giữa tháng 1.2021.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Các quận, huyện của Hà Nội cấp căn cước công dân gắn chip lưu động

Việt Dũng |

Từ ngày 1.1 đến nay (10.1), lực lượng Công an của Hà Nội đã và đang triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử lưu động cho người dân ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng sẽ cấp căn cước công dân lưu động tại từng xã phường

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng sẽ cấp căn cước công dân lưu động tại từng xã phường.

Hà Nội triển khai cấp 2,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip: Thủ tục đơn giản, tiện lợi, người dân hài lòng

Việt Dũng - Cao Huân |

Theo ghi nhận của các phóng viên Báo Lao Động ngày 6.1, để cấp cho 2,5 triệu công dân Thủ đô từ đủ 14 tuổi trở lên thẻ căn cước gắn chip, lực lượng Công an tại các quận, huyện của TP.Hà Nội đã làm việc đến gần 23h mỗi ngày. Nhiều gia đình ở Hà Nội khi thấy thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chip đơn giản, tiện lợi (chỉ mất khoảng 3-5 phút làm thủ tục và khoảng 30 phút chờ) nên đã tới các điểm cấp lưu động khá đông. Trong khi đó, ở TP.Hồ Chí Minh việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip sẽ được triển khai rộng rãi cho người dân từ giữa tháng 1.2021.