Hà Nội: Tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản gia tăng

Q.Hiệu |

Trước tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội gia tăng và diễn biến phức tạp (tăng 126 vụ = 4,2%), nổi lên là hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản (tăng 17 vụ = 10,6%), Công an Hà Nội chính thức mở đợt cao điểm xử lý tình trạng này...

Kéo giảm 15% số vụ phạm pháp hình sự

Ngày 16.9, Công an Hà Nội cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2019, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố gia tăng và diễn biến phức tạp (tăng 126 vụ = 4,2% so với cùng kỳ năm 2018, nổi lên là hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản (tăng 17 vụ = 10,6%).

Các đơn vị trong Công an thành phố (CATP) đã điều tra khám phá chung đạt tỉ lệ cao 83,3% (khám phá trộm cắp đạt 76,1% và khám phá cướp giật đạt 73,7% nhưng chủ yếu là do điều tra mở rộng).

Để kiềm chế và làm giảm tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2019, đặc biệt đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, CATP triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố (từ ngày 15.9.2019 đến 14.11.2019).

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP yêu cầu, chủ động phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý về an ninh, trật tự đối với từng địa bàn, đồng thời hạn chế các nguyên nhân, điều kiện tội phạm lợi dụng gây án.

Góp phần kiềm chế và làm giảm 15% tổng số vụ phạm pháp hình sự so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm (tập trung là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản).

Bắt giữ nhiều đối tượng

Ngày 15.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Long (SN 1989, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 9h ngày 10.9, Long đến một quán game tại phố Nguyễn Như Đổ, phường Văn Miếu, quận Đống Đa để chơi. Sau đó, một nam thanh niên ngồi máy tính bên cạnh Long chuyển sang máy khác, đã bỏ quên một chùm chìa khóa.

Thấy vậy, Long đã trộm cắp chiếc xe máy của người này. Ngay khi sự việc xảy ra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ đối tượng.

Đặc biệt, mới đây nhất, Công an quận Nam Từ Liêm đã khám phá vụ trộm cắp mà đối tượng có nghề nghiệp ổn định. Không chỉ lấy đồ tại những nơi mình làm việc, đối tượng này còn lang thang vào các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, để trộm cắp.

Sau 3 ngày tích cực điều tra, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng gây ra các vụ trộm là Nguyễn Khánh Hưng (SN 1989), trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đáng chú ý, Hưng là nhân viên y tế hiện đang công tác tại Trung tâm y tế Ngãi Cầu, huyện Hoài Đức.

Đối tượng thừa nhận đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản tại nơi làm việc và trụ sở một số cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Đức, quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ nhiều cặp đôi chuyên... ăn trộm chó

Trần Lâm |

Rạng sáng 15.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã huy động lực lượng, tiến hành kiểm tra đồng thời tại 3 điểm tổ chức ăn trộm chó trên địa bàn tỉnh, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Bồn cầu bằng vàng 5 triệu đô mang trưng bày triển lãm bị trộm cuỗm mất

K.M |

Toilet bằng vàng 18 cara trị giá hơn 5 triệu USD được mang đi triển lãm ở Anh đã bị trộm cuỗm mất.

Trộm vào Nhà khách UBND tỉnh Lào Cai, "nẫng" nhiều tiền và hiện vật

LN |

Vụ việc được đánh giá là khá phức tạp bởi đây là nhà khách thuộc UBND tỉnh Lào Cai và đang có đoàn khách của Trung ương lưu trú lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt giữ nhiều cặp đôi chuyên... ăn trộm chó

Trần Lâm |

Rạng sáng 15.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã huy động lực lượng, tiến hành kiểm tra đồng thời tại 3 điểm tổ chức ăn trộm chó trên địa bàn tỉnh, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Bồn cầu bằng vàng 5 triệu đô mang trưng bày triển lãm bị trộm cuỗm mất

K.M |

Toilet bằng vàng 18 cara trị giá hơn 5 triệu USD được mang đi triển lãm ở Anh đã bị trộm cuỗm mất.

Trộm vào Nhà khách UBND tỉnh Lào Cai, "nẫng" nhiều tiền và hiện vật

LN |

Vụ việc được đánh giá là khá phức tạp bởi đây là nhà khách thuộc UBND tỉnh Lào Cai và đang có đoàn khách của Trung ương lưu trú lại.