Hà Nội tiếp tục cấp căn cước công dân không phân biệt thường trú, tạm trú

Việt Dũng |

Công an Hà Nội tiếp tục cấp căn cước công dân gắn chip lưu động hoặc tại trụ sở công an cấp huyện cho 1 triệu người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Ngày 14.10, Công an Hà Nội cho biết từ nay đến hết tháng 10, cơ quan chức năng tiếp tục lập các tổ lưu động để cấp căn cước công dân gắn chip trên toàn thành phố.

Công an quận, huyện, thị xã sẽ tăng thời gian nhận hồ sơ từ 7h đến 22h các ngày trong tuần.

Theo Công an Hà Nội , từ ngày 31.12.2020 đến nay, các đơn vị thu nhận trên 5 triệu hồ sơ căn cước công dân. Hiện còn khoảng một triệu người từ đủ 14 tuổi trở lên trong năm 2021 chưa được cấp thẻ gắn chip.

Khi làm thủ tục, người đã có thông tin đầy đủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không cần kê khai gì thêm.

Công dân thiếu thông tin, chưa có hoặc thay đổi thông tin thì xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân mẫu cũ, giấy khai sinh,...

Dịp này, lực lượng chức năng cấp thẻ gắn chip cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú và làm việc trên địa bàn TP. Người dân có thể sử dụng phần mềm VNEID để đăng ký làm căn cước công dân, tránh chờ đợi lâu.

Về mức lệ phí, các thủ tục đều được giảm 50% so với trước. Cụ thể, chuyển từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân điện tử là 15.000 đồng; đổi từ thẻ căn cước công dân dạng PET sang mẫu mới là 25.000 đồng. Còn phí cấp lại thẻ khi bị mất hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam là 35.000 đồng.

Trên toàn quốc, Bộ Công an đã trả khoảng hơn 50 triệu thẻ gắn chip cho người dân so với trên 55 triệu hồ sơ thu nhận.

Thời gian tới, sau khi Bộ Công tích hợp các tiện tích trên căn cước công dân, người dân không cần mang theo nhiều giấy tờ để chứng minh việc tiêm chủng hay thông tin dịch tễ.

Hiện, căn cước công dân đã tích hợp thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, tiến tới liên thông giấy phép lái xe, hộ chiếu...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Trả 50 triệu thẻ căn cước công dân, sẽ tích hợp thay thế nhiều loại giấy tờ

Việt Dũng |

Ngoài 50 triệu thẻ căn cước công dân đã trả, Bộ Công an đang tiếp tục triển khai tích hợp các tiện ích: tiêm chủng, giấy phép lái xe, thẻ xanh COVID-19...

Những tiện ích số nào được bổ sung trên thẻ căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Ngoài việc tích hợp các thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên căn cước công dân gắn chip, Bộ Công an cũng đang phối hợp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và một số đơn vị khác để tiếp tục tích hợp nhiều tiện ích liên quan...

Từ hôm nay, Công an TPHCM cấp trở lại căn cước công dân gắn chip

Huân Cao |

Bắt đầu từ ngày hôm nay 4.10, Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ cấp phát căn cước công dân (CCCD) trở lại sau thời gian tạm ngưng do dịch bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Trả 50 triệu thẻ căn cước công dân, sẽ tích hợp thay thế nhiều loại giấy tờ

Việt Dũng |

Ngoài 50 triệu thẻ căn cước công dân đã trả, Bộ Công an đang tiếp tục triển khai tích hợp các tiện ích: tiêm chủng, giấy phép lái xe, thẻ xanh COVID-19...

Những tiện ích số nào được bổ sung trên thẻ căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Ngoài việc tích hợp các thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên căn cước công dân gắn chip, Bộ Công an cũng đang phối hợp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và một số đơn vị khác để tiếp tục tích hợp nhiều tiện ích liên quan...

Từ hôm nay, Công an TPHCM cấp trở lại căn cước công dân gắn chip

Huân Cao |

Bắt đầu từ ngày hôm nay 4.10, Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ cấp phát căn cước công dân (CCCD) trở lại sau thời gian tạm ngưng do dịch bệnh.