Hà Nội: Thu giữ cả "kho" súng thể thao có tính sát thương cao

Việt Dũng |

Nhóm 3 thanh niên gom gần một tấn linh kiện súng thể thao, vũ khí khác có tính sát thương cao, rao trên mạng xã hội và bán cho người quen.

Ngày 18.9, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao và các vũ khí khác có chức năng tương tự.

Cảnh sát làm rõ nhóm đối tượng Lê Quốc Hoà (38 tuổi, ở Sơn Dương, Tuyên Quang), Đỗ Ngọc Anh (22 tuổi, ở Thanh Thuỷ, Phú Thọ), Nguyễn Văn Quyết (25 tuổi, ở Tiên Du, Bắc Ninh) thường xuyên lên mạng xã hội quảng cáo và rao bán các loại vũ khí.

Dù được quảng cáo chỉ là súng thể thao và tự chế nhưng các loại vũ khí trên đều có tính sát thương cao.

Khi giao dịch với khách hàng, nhóm đối tượng trên thường tháo rời các bộ phận của súng rồi hướng dẫn khách lắp đặt qua tin nhắn riêng.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng bán và giao hàng cho khách theo từng bộ phận của súng. Linh kiện được bán rời hoặc lắp ráp hoàn chỉnh theo yêu cầu của khách.

Khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ gần tấn linh kiện súng các loại. Trong đó có nhiều khẩu súng các đối tượng đã lắp đặt hoàn chỉnh để rao bán cho khách.

Phần lớn các thiết bị linh kiện này được các đối tượng thu gom trôi nổi trên thị trường, được nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vũ khí sát thương len lỏi vượt biên giới như thế nào?

Long - Khanh - Trường |

Trong khi các loại súng bắn đạn chì, đạn bi sắt, dùi cui điện,… nằm trong danh mục cấm mua bán, tàng trữ trái phép thì tại một số cửa khẩu biên giới phía Bắc, không khó để có thể tìm mua các loại vũ khí này. Thậm chí, vũ khí sát thương còn dễ dàng vượt biên giới Việt - Trung để xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam.

Cận cảnh giao dịch vũ khí sát thương giữa Sài thành

Nhóm PV |

Mặc dù các loại súng bắn đạn bi sắt, đạn chì… nằm trong danh mục cấm mua bán do có tính sát thương cao, gây nguy hiểm đến tính mạng người xung quanh, nhưng thực tế loại vũ khí này lại đang được bán tràn lan trên mạng internet. Thậm chí, khách hàng còn được kiểm tra, bắn thử rồi mới thanh toán tiền.

Hà Nội năm qua bắt giữ 447 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ

Q.Hiệu |

Qua 1 năm triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an Hà Nội đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến loại tội phạm này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vũ khí sát thương len lỏi vượt biên giới như thế nào?

Long - Khanh - Trường |

Trong khi các loại súng bắn đạn chì, đạn bi sắt, dùi cui điện,… nằm trong danh mục cấm mua bán, tàng trữ trái phép thì tại một số cửa khẩu biên giới phía Bắc, không khó để có thể tìm mua các loại vũ khí này. Thậm chí, vũ khí sát thương còn dễ dàng vượt biên giới Việt - Trung để xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam.

Cận cảnh giao dịch vũ khí sát thương giữa Sài thành

Nhóm PV |

Mặc dù các loại súng bắn đạn bi sắt, đạn chì… nằm trong danh mục cấm mua bán do có tính sát thương cao, gây nguy hiểm đến tính mạng người xung quanh, nhưng thực tế loại vũ khí này lại đang được bán tràn lan trên mạng internet. Thậm chí, khách hàng còn được kiểm tra, bắn thử rồi mới thanh toán tiền.

Hà Nội năm qua bắt giữ 447 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ

Q.Hiệu |

Qua 1 năm triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an Hà Nội đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến loại tội phạm này.