Hà Nội: Thêm nhiều trường hợp không tuân thủ cách ly xã hội bị xử phạt

Phạm Đông |

Trong những ngày qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Hà Nội đã xử phạt nhiều trường hợp tụ tập đông người, không thực hiện yêu cầu cách ly toàn xã hội, không đeo khẩu trang trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 6.4, Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đã bàn giao cho UBND phường ra quyết định xử phạt 2 công dân trên địa bàn không thực hiện yêu cầu cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân trên địa bàn không ra khỏi nhà, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 15 triệu đồng đối với 2 trường vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 05 của UBND - TP Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19.

Khi đưa về trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu, sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, hai người dân đã nhận thức được lỗi vi phạm của mình.

Ngoài 2 trường hợp trên, lực lượng chức năng của  phường Dịch Vọng Hậu còn phát hiện và xử phạt 2 trường hợp người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trước đó, chiều 5.4, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, trong 2 ngày vừa qua đã tham mưu cho UBND các phường trên địa bàn ra quyết định xử phạt hành chính 13 trường hợp với mức phạt  31,2 triệu đồng về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

Cụ thể, với lỗi không đeo khẩu trang, đã xử phạt 6 trường hợp với mức phạt 1,2 triệu đồng. 1 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định tạm đóng cửa tại phường Hàng Bài bị phạt với mức 7,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng quận Đống Đa nhắc nhở, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang ra đường. Ảnh: Linh Nhi
Lực lượng chức năng Hà Nội nhắc nhở, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang ra đường. Ảnh: Linh Nhi

Các tổ công tác làm nhiệm vụ xung quanh hồ Hoàn KIếm đã xử lý 3 trường hợp tụ tập đông người, không có việc cần thiết ra đường tại phường Lý Thái Tổ với mức phạt 22,5 triệu đồng.

Cũng trong chiều 5.4, Công an thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đã phối hợp UBND thị trấn đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

Từ ngày 31.3 đến 5.4, các đơn vị chức năng thuộc quận Đống Đa, Hà Nội đã xử phạt hành chính 218 trường hợp công dân ra đường không tuân thủ đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Theo Công an quận Đống Đa, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16 và UBND TP.Hà Nội ban hành Chỉ thị 05 về phòng, chống COVID-19, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an 21 phường khẩn trương tăng cường phòng ngừa, chống dịch tại địa bàn, tham mưu cho chính quyền cơ sở có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

Từ ngày 31.3, Công an 21 phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc UBND phường tổ chức các tổ kiểm tra, xử lý các trường hợp người dân không đeo khẩu trang khi ra đường. Hoạt động này được duy trì thường xuyên nhằm đảm bảo việc thực hiện  phòng dịch hiệu quả.

Đến ngày 5.4, các đơn vị đã lập biên bản đối với 218 trường hợp  vi phạm không đeo khẩu trang ra đường. Tính riêng ngày 5.4 đã xử phạt 27 cá nhân không tuân thủ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà nghỉ bị phạt 17,5 triệu đồng do vi phạm phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Một nhà nghỉ ở Sa Pa đã bị xử phạt 17,5 triệu đồng do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Phường Trúc Bạch xử phạt 3 người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Phạm Đông |

3 trường hợp đầu tiên đã bị UBND phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) xử phạt do vi phạm lệnh "hạn chế ra đường".

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chủ nhà nghỉ bị phạt 17,5 triệu đồng do vi phạm phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Một nhà nghỉ ở Sa Pa đã bị xử phạt 17,5 triệu đồng do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Phường Trúc Bạch xử phạt 3 người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Phạm Đông |

3 trường hợp đầu tiên đã bị UBND phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) xử phạt do vi phạm lệnh "hạn chế ra đường".

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"