Hà Nội: Tài xế không chịu thổi nồng độ cồn, đòi xem chuyên đề của cảnh sát

PHẠM ĐÔNG |

Cảnh sát yêu cầu dừng ôtô do lái xe V.Đ.N (SN 1995, trú tại Phú Thọ) điều khiển nhưng người này không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn mà yêu cầu cảnh sát 141 cho kiểm tra chuyên đề, kế hoạch công tác.

Tối 12.2, tổ công tác Y11/141 do Trung tá Nguyễn Đức Huấn (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 12, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ kiểm soát tại nút giao Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông, Hà Nội).

Đến 20h35, cảnh sát yêu cầu dừng ôtô mang biển kiểm soát 30H do lái xe V.Đ.N (SN 1995, trú tại Phú Thọ) điều khiển để kiểm tra. Song người này không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn mà yêu cầu cảnh sát 141 cho kiểm tra chuyên đề, kế hoạch công tác.

Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng Y11/141, giải thích cho lái xe V.Đ.N biết về việc người vi phạm không được phép kiểm tra chuyên đề của cảnh sát 141 vì đây là kế hoạch mật do Công an Hà Nội ban hành.

Nhưng lái xe N không chấp nhận lời giải thích trên. Sau đó, lái xe còn dùng điện thoại quay video và phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội.

Cảnh sát nhiều lần yêu cầu lái xe N cho những người trên xe chuyển sang ôtô khác để về nhà nhưng người này yêu cầu họ ngồi trên ôtô nhiều giờ.

Lực lượng chức năng niêm phong phương tiện vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp
Lực lượng chức năng niêm phong phương tiện vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Sự việc kéo dài đến 23h30. Lái xe N ngoài việc không chấp hành đo nồng độ cồn cũng không xuất trình giấy phép lái xe để CSGT kiểm tra.

Đến 0h ngày 13.2, tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với lái xe V.Đ.N. Với việc không chấp hành đo nồng độ cồn, lái xe N sẽ bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Ngoài ra, người này còn bị xử phạt 11 triệu đồng vì không xuất trình được bằng lái ôtô.

Trước đó, chiều 11.1, tổ công tác Y10/141 do Thiếu tá Phạm Văn Luyến (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng lập chốt làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Nguyễn Thanh Bình - Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội, cũng xử phạt 35 triệu đồng lái xe Đ.V.H (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) do không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát 141.

Khoảng 21h41 ngày 11.2, Tổ công tác Y13-141-CATP làm nhiệm vụ trên tuyến Tỉnh lộ 131, thuộc thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Tiến hành dừng xe ôtô BKS: 30H-835.75 do Nguyễn Văn Thuần (SN 1984, hộ khẩu thường trú xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn).

Quá trình kiểm tra, Thuần (nồng độ cồn đo được 0,028mg/1 lít khí thở) có hành vi lăng mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã khống chế đối tượng, bàn giao cho Công an thị trấn Sóc Sơn, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Rà soát ma men cầm lái, không bỏ qua vi phạm với tài xế nữ

Phạm Đông |

Quy định xử lý nghiêm, phạt nặng đã được áp dụng, tuy nhiên “ma men” vẫn hàng ngày di chuyển trên đường phố. Chính vì vậy, Công an TP Hà Nội tiếp tục tăng cường các chốt kiểm tra diện rộng, kiên quyết xử phạt nghiêm các vi phạm nồng độ cồn.

Cần chế tài mạnh hơn để ngăn chặn “ma men” chống người thi hành công vụ

Thuận Thiên |

Theo các chuyên gia pháp lý, cần có những chế tài xử lý nghiêm minh hơn nữa đối với những trường hợp “ma men” chống đối lực lượng CSGT.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn mức khủng, làm sao xử lý triệt để?

PHẠM ĐÔNG |

Quy định xử lý nghiêm, phạt nặng đã được áp dụng, tuy nhiên “ma men” vẫn hàng ngày di chuyển trên đường phố. Do vậy lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường ra quân, xử lý nghiêm những "ma men" vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe.

Không khí lạnh mạnh gây mưa diện rộng, nhiệt độ giảm sâu mức nào?

AN AN - MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ sẽ giảm 8 - 10 độ C; mức nhiệt ở Trung Bộ cũng sụt giảm khoảng 5 - 7 độ C so với những ngày trước đó.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang -  Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng tổ chức đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn tại Quảng Nam.

Vụ trả 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại: Rà soát việc giao đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang rà soát lại việc điều chỉnh đất tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại trong đó có 5 biệt thự cổ.

Yên Bái chỉ đạo nóng vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Yên Bái - UBND huyện Trấn Yên vừa chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép diễn ra tại xã Vân Hội.

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Khó khăn về dòng tiền khiến hàng loạt doanh nghiệp, thậm chí là tập đoàn lớn đã phải xin gia hạn trả lãi hoặc gốc trái phiếu.

Hà Nội: Rà soát ma men cầm lái, không bỏ qua vi phạm với tài xế nữ

Phạm Đông |

Quy định xử lý nghiêm, phạt nặng đã được áp dụng, tuy nhiên “ma men” vẫn hàng ngày di chuyển trên đường phố. Chính vì vậy, Công an TP Hà Nội tiếp tục tăng cường các chốt kiểm tra diện rộng, kiên quyết xử phạt nghiêm các vi phạm nồng độ cồn.

Cần chế tài mạnh hơn để ngăn chặn “ma men” chống người thi hành công vụ

Thuận Thiên |

Theo các chuyên gia pháp lý, cần có những chế tài xử lý nghiêm minh hơn nữa đối với những trường hợp “ma men” chống đối lực lượng CSGT.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn mức khủng, làm sao xử lý triệt để?

PHẠM ĐÔNG |

Quy định xử lý nghiêm, phạt nặng đã được áp dụng, tuy nhiên “ma men” vẫn hàng ngày di chuyển trên đường phố. Do vậy lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường ra quân, xử lý nghiêm những "ma men" vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe.