Hà Nội: Phường Trúc Bạch xử phạt 3 người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Phạm Đông |

3 trường hợp đầu tiên đã bị UBND phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) xử phạt do vi phạm lệnh "hạn chế ra đường".

Trưa 5.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Dân Huy - Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn đã có 3 người đầu tiên bị phạt vì ra đường không cần thiết.

Cụ thể, sáng 5.4, UBND phường Trúc Bạch đã tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp người dân ra đường không thuộc diện được phép, qua đó ra quyết định xử phạt đối với 3 trường hợp, mỗi trường hợp 200.000 đồng.

Được biết, Trúc Bạch là phường đầu tiên của TP Hà Nội ra quân xử phạt các hành vi vi phạm quy định cấm ra đường trong thời gian cách ly xã hội nếu không thực sự cần thiết.

Trước đó, tính đến chiều 4.4, cơ quan chức năng TP Hà Nội chưa xử phạt người dân nào vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19. Hàng trăm người dân đã được tuyên truyền, hướng dẫn đều chấp hành nghiêm quy định.

Công an phường Trúc Bạch lập biên bản, xử lý trường hợp vi phạm.
Công an phường Trúc Bạch lập biên bản, xử lý trường hợp vi phạm. Ảnh: XC

Theo lãnh đạo phường Trúc Bạch, sau khi tuyên truyền, hướng dẫn người dân các quy định của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19, các trường hợp vi phạm đã chấp hành nộp phạt và cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch.

Trước đó tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 3.4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, từ ngày 4.4, các địa phương cần xử phạt nghiêm những trường hợp ra đường không có việc cần thiết. Tất cả các công viên, khu vui chơi giải trí phải đóng cửa; không đơn vị nào được cắt điện, nước, dịch vụ viễn thông trong thời gian này; tất cả cơ sở lưu trú có khách nước ngoài yêu cầu phải ở nhà, không được ra ngoài...

Theo Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc Hà Nội xử phạt người ra đường không đúng quy định (vi phạm chỉ thị của Thủ tướng, các quy định về phòng chống bệnh dịch) là cần thiết, có căn cứ pháp luật.

Công an phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm) nhắc nhở người dân không ra đường khi không cần thiết. Ảnh: P.Đ
Công an phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm) nhắc nhở người dân không ra đường khi không cần thiết. Ảnh: P.Đ

Luật sư Cường cho rằng, người nào vi phạm các quy định này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, tùy vào hậu quả của hành vi vi phạm mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội các tội danh như: Tội vi phạm quy tắc an toàn nơi đông người; Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người; Tội gây rối trật tự công cộng; Tội chống người thi hành công vụ...

Các tội danh có liên quan đến phòng chống COVID-19 cũng đã được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, thống nhất áp dụng trong văn bản số 45/HĐTP ngày 30.3.2020 vừa qua.

Liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát cách ly xã hội tại 30 chốt ra vào TP Hà Nội, sáng nay 5.4, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết đã phát hiện một xe ô tô chở 30 hành khách đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Các lái xe và hành khách được kiểm tra thân nhiệt để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe khách chở 30 hành khách. CSGT đã mời tất cả số hành khách và lái, phụ xe này xuống để lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt. Qua kiểm tra, hành khách và lái, phụ xe trên xe thân nhiệt đều bình thường. Tất cả hành khách đều đeo khẩu trang. Lực lượng chức năng đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Vi phạm lệnh "hạn chế ra đường", nhiều người bị nhắc nhở

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở; Hà Nội: Cặp vợ chồng bạo hành bé gái 3 tuổi khai có dùng ma túy đá... là tin nóng 24h qua.

Bất chấp lệnh cấm, cả chục thanh niên tụ tập, chơi ma túy tại quán karaoke

Hoàn Nhân |

Bất chấp lệnh cấm tụ tập, hàng chục thanh niên ở Quảng Nam tập trung sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội 24h: Vi phạm lệnh "hạn chế ra đường", nhiều người bị nhắc nhở

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở; Hà Nội: Cặp vợ chồng bạo hành bé gái 3 tuổi khai có dùng ma túy đá... là tin nóng 24h qua.

Bất chấp lệnh cấm, cả chục thanh niên tụ tập, chơi ma túy tại quán karaoke

Hoàn Nhân |

Bất chấp lệnh cấm tụ tập, hàng chục thanh niên ở Quảng Nam tập trung sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"