Hà Nội phạt vi phạm giãn cách, phòng chống dịch gần 1,3 tỉ đồng trong ngày

Quang Việt |

Trong ngày thứ Bảy cuối tuần, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, vi phạm lệnh giãn cách xã hội nên bị các lực lượng chức năng Hà Nội xử phạt nghiêm khắc.

Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 Công an Thành phố Hà Nội thông báo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 từ 11h ngày 6.8 - 11h ngày 7.8

Trên địa bàn thành phố có 6.571 trường hợp trở về từ vùng dịch - đang cách ly, quản lý trên địa bàn; phát sinh mới trong ngày là 4 trường hợp. Người nước ngoài tạm trú trên địa bàn Hà Nội là gần 50.000.

Tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát các cửa ngõ ra vào thành phố. Đã kiểm soát 26.317 lượt phương tiện (trong đó 164 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 28.781 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.332 lượt phương tiện quay đầu không vào thành phố; 2.003 lượt phương tiện quay đầu không ra ngoài thành phố.

Trong ngày cuối tuần, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch với 842 trường hợp, tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Trong đó có 27 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, bị xử phạt 41 triệu đồng; 4 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, bị xử phạt 21 triệu đồng.

Hành vi vi phạm khác có 811 trường hợp, bị xử phạt gần 1,2 tỉ đồng gồm các trường hợp như: không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...

Đáng chú ý, khoảng 16h ngày 6.8, tại Chốt kiểm soát phòng dịch số 10, nút giao đường Hồ Tùng Mậu - Dương Khuê, địa bàn phường Mai Dịch, Cầu Giấy, tổ công tác phát hiện Nguyễn Quang Tú (19 tuổi, làm nghề giao hàng tự do) đi xe mô tô tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng Tú không chấp hành mà điều khiển xe mô tô lao thẳng vào một cảnh sát khiến nạn nhân chấn thương vùng đầu, trật khớp xương quai xanh, hiện cấp cứu tại Bệnh viện 198- BCA.

Công an quận Cầu Giấy đang điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khoảng 9h ngày 5.8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Lã Văn Huy (41 tuổi, huyện Ba Vì) dùng gậy sắt, côn 2 khúc đe dọa, chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, phá hỏng hàng rào thép gai và một số đồ dùng tại chốt.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Huy, bàn giao cho Công an huyện Ba Vì, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt người Trung Quốc hành nghề thu mua cau, dùng thẻ tạm trú giả

Thanh Chung |

Người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc qua Việt Nam hành nghề mua cau không được cấp phép và sử dụng thẻ tạm trú giả để thuê khách sạn ở Quảng Nam vừa bị phạt 27,5 triệu đồng.

Xử phạt 2 đối tượng vận chuyển, giao nhận thuốc lá lậu 160 triệu đồng

Thành An |

Ngày 6.8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có quyết định xử phạt 2 người có hành vi vận chuyển, giao nhận thuốc lá lậu với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Hà Nội xử phạt 35 triệu đồng 3 trường hợp đăng thông tin sai sự thật

Tùng Giang |

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội đã tiến hành lập biên bản, xử phạt 3 trường hợp với tổng số tiền 35 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook và Zalo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử phạt người Trung Quốc hành nghề thu mua cau, dùng thẻ tạm trú giả

Thanh Chung |

Người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc qua Việt Nam hành nghề mua cau không được cấp phép và sử dụng thẻ tạm trú giả để thuê khách sạn ở Quảng Nam vừa bị phạt 27,5 triệu đồng.

Xử phạt 2 đối tượng vận chuyển, giao nhận thuốc lá lậu 160 triệu đồng

Thành An |

Ngày 6.8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có quyết định xử phạt 2 người có hành vi vận chuyển, giao nhận thuốc lá lậu với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Hà Nội xử phạt 35 triệu đồng 3 trường hợp đăng thông tin sai sự thật

Tùng Giang |

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội đã tiến hành lập biên bản, xử phạt 3 trường hợp với tổng số tiền 35 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook và Zalo.