Hà Nội: Nhiều phụ nữ bị dàn cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản

Thiên Minh |

Cách thức tinh vi dàn cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản lại tiếp tục rộ lên trong thời gian gần đây, trở thành nỗi lo của mỗi người khi ra đường, đặc biệt là với các chị em phụ nữ. 

Trình báo tại Công an phường Trung Hoà, chị Vũ Thị Hà T. (26 tuổi, Ninh Bình) thuật lại: Khoảng 13h40 ngày 24.10, trên đường di chuyển từ đường Trung Kính, đến đoạn đèn đỏ nút giao với đường Vũ Phạm Hàm, chị bị một đối tượng đi xe máy Honda Air Blade màu đỏ va vào đuôi xe. Tiếp đó, đối tượng đi sau tiến tới dựng xe chị T. dậy. Sau đó, chị phát hiện mất túi xách có một số tiền mặt, điện thoại cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Tương tự, khoảng 14h cùng ngày, tại địa điểm cách nơi xảy ra sự việc của chị T. không xa, chị Nguyễn Thị H. (25 tuổi, Thái Bình), khi đang lưu thông đến đoạn ngã tư Trung Hòa - Trần Kim Xuyến, bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy Honda Air Blade đâm vào xe mặc dù đang dừng chờ đèn đỏ và cũng đã đỗ cạnh ngay sát một chiếc taxi. Khi đó, chị H. đã ngoái lại nhìn và đối tượng va xe đã nói 1 câu rất nhỏ để chị H. phải hỏi lại để kéo dài thời gian.

Bị lấy túi xách nhưng người này không biết gì, chỉ khi một người phụ nữ khác đi sau nhìn thấy đã đi lên để thông báo. Ngay sau đó, người này đã trình báo tới Công an phường Yên Hòa. Trong túi xách của nạn nhân có toàn bộ giấy tờ tùy thân, 2 điện thoại di động và 5 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi sự việc được đưa lên mạng xã hội, nhiều người cho biết cũng từng là nạn nhân với hành vi trên và cũng chung đặc điểm đối tượng.

Nút giao đường Trung Hòa - Vũ Phạm Hàm được phản ánh thường xuyên xảy ra sự việc. Ảnh: HN
Nút giao đường Trung Hòa - Vũ Phạm Hàm được phản ánh thường xuyên xảy ra sự việc.

Theo một cán bộ công an phường Yên Hòa, đêm ngày 22.10, cơ quan này cũng tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ khác về tình huống tương tự. Thủ đoạn của các đối tượng thường là đi đến gần đèn giao thông, đợi gần hết đèn đỏ, đối tượng số 1 đánh lạc hướng nạn nhân bằng cách gây ra cú va chạm phía bên trái. Tưởng là va chạm thật, nạn nhân sẽ ngoái lại nhìn, rất nhanh đối tượng khác thò tay sang nhấc lấy chiếc túi xách mà người phụ nữ để hớ hênh ở trên xe.

Các đối tượng này thường lấy tài sản có giá trị và vứt lại giấy tờ ở vệ đường. Trường hợp chị Nguyễn Thị H. (25 tuổi, Thái Bình), sau khi sự việc xảy ra 1 tiếng sau, do trong giấy tờ có để lại địa chỉ cơ quan nên được anh Nguyễn Viết Cường (Đội bảo vệ Học viện Hành chính Quốc gia) sau khi nhặt được đã liên hệ để đến nhận lại. 

Anh Cường cho biết, đã nhiều lần gặp phải tình huống này và thường xuyên tìm cách để liên lạc với người bị hại. Nếu ai đó nhặt được giấy tờ tùy thân mà không tìm thấy số liên lạc có thể gửi giấy tờ theo đường bưu điện về nơi đăng kí hộ khẩu thường trú hoặc nơi cấp được ghi trên giấy tờ tùy thân.

Thiên Minh
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.