Hà Nội: Người phụ nữ mạo danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Việt Dũng |

Ngô Vân Phượng mạo danh cán bộ Văn phòng Chính phủ khoe có nhiều mối quan hệ, lo được "nắn đường" dự án nhằm lừa đảo, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Ngày 16.9, Công an TP.Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Ngô Vân Phượng (34 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) theo quyết định truy nã.

Theo cảnh sát điều tra, anh T có thửa đất diện tích hơn 800m2 ở quận Long Biên (Hà Nội). Năm 2014, gia đình anh T được UBND quận thông báo thu hồi thửa đất này phục vụ giải phóng mặt bằng, để triển khai dự án tuyến đường từ đê Ngọc Thuỵ đến khu đô thị mới phường Thượng Thanh.

Thửa đất này gia đình anh T đã sinh sống từ nhiều năm nên anh rất lo lắng, không muốn bị giải toả, di dời đi nơi khác.

Biết việc trên, Phượng đã đến gặp, mạo danh cán bộ Văn phòng Chính phủ, có quan hệ và ảnh hưởng với chính quyền địa phương, có khả năng xin “nắn đường” để dự án không đi qua thửa đất và nhà của anh T.

Phượng nói chi phí việc “nắn đường” là 3,5 tỉ đồng và yêu cầu anh T đưa trước 1,5 tỉ để chi quà cáp cho các mối quan hệ.

Đầu năm 2017, anh T. đã đưa số tiền trên cho Phượng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Phượng đã không thực hiện cam kết và tìm cách trốn tránh.

Anh T đã tới cơ quan công an trình báo. Cơ quan chức năng xác định, Phượng không làm việc tại Văn phòng Chính phủ.

Thửa đất của gia đình anh T nằm trong quy hoạch đường giao thông của dự án. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có quyết định thu hồi đất, chính quyền địa phương cũng chưa nhận được hồ sơ kê khai, đăng ký của Phượng liên quan đến thửa đất của gia đình anh T.

Do Ngô Vân Phượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã. Tháng 8 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ được Phượng.

Phượng khai nhận, không có quan hệ cũng như khả năng "chạy nắn đường" như nói với anh T. Số tiền nhận từ anh T, Phượng đã chi tiêu cá nhân hết.

Cơ quan điều tra cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Phượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ điều tra, đề nghị những ai là bị hại của Ngô Vân Phượng, liên hệ cán bộ điều tra Trần Quốc Bảo, Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, điện thoại: 0888584893, địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Gọi điện mạo danh BHXH Việt Nam để lừa đảo

Hà Anh |

Chiều 14.9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa cảnh báo thủ đoạn mới nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Hưng Yên: Mạo danh công an kiểm tra nhà nghỉ để ăn tiền bồi dưỡng

Phạm Đông |

Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ đối tượng mạo danh công an để ăn tiền bồi dưỡng của nhiều nhà nghỉ.

Phạt 15 triệu đồng người lập Facebook mạo danh BHXH Bình Dương để trục lợi

ĐÌNH TRỌNG |

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với người có hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Gọi điện mạo danh BHXH Việt Nam để lừa đảo

Hà Anh |

Chiều 14.9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa cảnh báo thủ đoạn mới nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Hưng Yên: Mạo danh công an kiểm tra nhà nghỉ để ăn tiền bồi dưỡng

Phạm Đông |

Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ đối tượng mạo danh công an để ăn tiền bồi dưỡng của nhiều nhà nghỉ.

Phạt 15 triệu đồng người lập Facebook mạo danh BHXH Bình Dương để trục lợi

ĐÌNH TRỌNG |

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với người có hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.